Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị kỷ luật

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/2/2022 | 7:42:47 AM

Ông Phạm Thành Khôn, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bị kỷ luật cảnh cáo do liên quan trách nhiệm trong vụ sập công trình làm 7 người chết.

Ông Phạm Thành Khôn tại cuộc họp ở UBND tỉnh Vĩnh Long sau vụ sập công trình. Ảnh: An Bình
Ông Phạm Thành Khôn tại cuộc họp ở UBND tỉnh Vĩnh Long sau vụ sập công trình. Ảnh: An Bình

Ngày 22/2, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Khôn (Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp).

"Ông Khôn bị kỷ luật vì giao công việc cho thuộc cấp nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 người chết, một người bị thương trong vụ sập tường công trình đang xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, đầu năm 2019", ông Phạm Văn Bé Tư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nói và cho biết ông Khôn chấp nhận kỷ luật, không có ý kiến gì.

Trong khi đó, về mặt chính quyền, Sở Nội vụ Vĩnh Long đang thực hiện các bước thủ tục trình UBND tỉnh xem xét xử lý Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp.

Liên quan vụ việc, cuối năm 2021, ông Lê Phước Thiện, Phó ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cũng bị cách chức, khai trừ Đảng.

Trưa 15/3/2019, bức tường dài 35 m, cao gần 13 m của công trình nhà xưởng Công ty TNHH BoHsing tại khu công nghiệp Hoà Phú bất ngờ sập đè lên các công nhân khiến 7 người chết, một người bị thương.

Theo kết luận của Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), nguyên nhân chính gây ra sự cố là kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng được tính toán, thiết kế không hợp lý với sơ đồ kết cấu...


Hiện trường vụ sập công trình ngày 15/3/2019. 

Trong vụ án này, Phó ban quản lý các Khu công nghiệp Lê Phước Thiện cùng 2 thuộc cấp bị truy tố tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn lãnh đạo, kỹ sư các công ty xây dựng bị truy tố tội Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 3/2021, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo nói trên lần lượt các mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù treo.

Bản án sau đó bị Viện KSND cấp cao tại TP HCM kháng nghị và đề nghị toà phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt, không cho các bị cáo hưởng án treo, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Ngày 26/1, TAND Cấp cao tại TP HCM có quyết định tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm để xem xét một số chứng cứ, tài liệu của vụ án.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Biên bản xử phạt ông Đ.T.T

Ngày 18/2, UBND huyện Lục Yên đã xử phạt hành chính 15 triệu đồng 1 trương hợp có hành vi vi phạm "Không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân".

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại TP Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình phê bình 9 cán bộ bỏ nhiệm sở đi du lịch.

Ngày 21-2, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị có 9 cán bộ vừa bị phê bình vì bỏ giờ làm việc đi du lịch, ăn uống, hát karaoke.

Một chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về dịch COVID-19 vì nước (ảnh minh họa)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa gửi công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cấp phép bay giải cứu công dân phục vụ công tác điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục