Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/2/2022 | 2:46:04 PM

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại TP Hồ Chí Minh.
Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường Việt Nam nhiều mặt hàng liên quan phòng, chống dịch bệnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch và lòng tin của người tiêu dùng. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung tránh gây chồng chéo.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh rà soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng như: thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chất, thiết bị; các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như: trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang y tế... Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm kịp thời...

Ngày 20/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 47.200 ca nhiễm mới, gồm tám ca nhập cảnh và 47.192 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.224 ca so với ngày 19/2) tại 63 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Tĩnh (1.294 ca), Bắc Giang (458 ca), Phú Thọ (414 ca). Đáng chú ý, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại 18 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, trong ngày có 13.414 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và ghi nhận 78 ca tử vong tại 33 tỉnh, thành phố. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là 37.670 ca/ngày; trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là 79 ca/ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 20/2, thành phố ghi nhận 5.102 ca mắc Covid-19 tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 19/2, toàn thành phố có 181.222 F0 đang điều trị, trong đó có 175.210 ca đang theo dõi tại nhà; hơn 1.200 ca điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận, huyện. Như vậy, số ca Covid-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 97,3% tổng số ca đang điều trị, theo dõi. Số bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và tại các bệnh viện của Thủ đô (gồm tầng hai và ba). Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đã được tiêm mũi nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 đạt gần 67%, thành phố phấn đấu đến hết quý I/2022 sẽ hoàn thành việc tiêm vắc-xin nhắc lại.

(Theo Nhân dân)

Các tin khác
Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình phê bình 9 cán bộ bỏ nhiệm sở đi du lịch.

Ngày 21-2, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị có 9 cán bộ vừa bị phê bình vì bỏ giờ làm việc đi du lịch, ăn uống, hát karaoke.

Một chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về dịch COVID-19 vì nước (ảnh minh họa)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa gửi công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cấp phép bay giải cứu công dân phục vụ công tác điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Nghi phạm Nguyễn Văn Phúc

Nghi phạm Nguyễn Văn Phúc bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt giam do lừa đảo hàng tỷ đồng bằng cách kêu gọi từ thiện trên Facebook.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế, để làm rõ việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của cơ quan này

Công an Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc CDC Thừa Thiên Huế để làm rõ việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục