62 bị cáo trong đường dây lô đề ngàn tỉ ở An Giang lãnh án

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 2:33:55 PM

Bà trùm đường dây lô đề ngàn tỉ bị tuyên phạt 10 năm tù, 61 bị cáo còn lại lãnh án từ sáu tháng án treo đến 10 năm tù.

Các bị cáo nghe toà tuyên án.
Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Sau hai tuần xét xử, ngày 24-5, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án nhóm 62 bị cáo trong vụ đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Qua xét hỏi, kết quả tranh tụng tại toà và các tài liệu chứng cứ liên quan, HĐXX nhận định có đủ chứng cứ xác định từ tháng 1-2018 đến 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên sử dụng số điện thoại đăng ký bốn tài khoản Zalo cùng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu) thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc.

Cụ thể, từ tháng 1-2018 đến ngày 04-6-2021, Liên cùng Hồng Sơn, Lê Văn Quới (chồng Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột), hai cháu ruột... tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền gần 367 tỉ đồng, thu lợi hơn 1,2 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền hơn 179 tỉ thu lợi hơn 8,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Dương Văn Hoàng tổ chức cho trên 12 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền hơn 4 tỉ đồng, thu lợi hơn 61 triệu đồng; đánh bạc hơn 1 tỉ đồng, thu lợi 680 triệu đồng.

Tương tự, Huỳnh Sĩ Nguyên cùng Huỳnh Hữu Nghĩa... thu lợi gần 2 tỉ đồng.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là hơn 966 tỉ đồng; trong đó xác định phơi số đề hơn 407,6 tỉ đồng.

Căn cứ vào mức độ, hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Liên và Sĩ Nguyên mỗi bị cáo sáu năm tù về tội tổ chức đánh bạc và bốn năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù. Đồng thời, Liên và Sĩ Nguyên còn bị phạt bổ sung 70 triệu đồng.

Cùng về hai tội danh này, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến năm năm tù.

Ngoài ra, toà buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính từ việc phạm tội.

(Theo PLO)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục