Phát lộ đường dây lớn buôn hổ từ Nam ra Bắc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/10/2009 | 12:00:00 AM

Chiều 16/10, lực lượng cảnh sát môi trường Hà Nội đã phát hiện một chiếc taxi chở 2 con hổ đông lạnh đi tiêu thụ, qua đó phát lộ một đường dây buôn hổ qui mô lớn từ Nam ra Bắc.

2 cá thể hổ đông lạnh nặng gần 130kg.
2 cá thể hổ đông lạnh nặng gần 130kg.

Khoảng 14h chiều nay (16/10), tại km 12, QL 1A, đoạn thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, qua kiểm tra hành chính, tổ công tác Đội 2.1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36), Công an TP Hà Nội đã phát hiện một vụ buôn lậu hổ quy mô lớn từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Quay trở lại một vài tháng trước đây, lực lượng trinh sát thuộc Đội 2.1, đã phát hiện có một đường dây buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn từ Thanh Hoá ra Hà Nội nên đã bí mật theo dõi.

Theo chỉ huy Đội 2.1, hầu hết các đối tượng tham gia đường dây mua bán hổ này đều là người từ các tỉnh Thanh Hoá trở vào phía Nam. Tại khu vực phía Bắc, Hà Nội là một trong những điểm được các đối tượng nhắm đến, sẵn sàng cung cấp các sản phẩm có liên quan đến hổ như cao hổ, pín hổ, nanh vuốt…cho người có nhu cầu.

Đầu tháng 10/2009, các trinh sát Đội 2.1 nhận được tin, khoảng giữa tháng đường dây này sẽ có những cuộc vận chuyển, mua bán hàng lớn nên đã lên kế hoạch đón lõng đối tượng. Đến 14h ngày 16/10, các mũi trinh sát ém quân tại khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, phát hiện chiếc taxi mang BKS 30P-6679 có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Chiếc taxi này của hãng taxi Đông Đô. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 người, gồm cả lái xe. Đặc biệt, khi kiểm tra phía sau xe có 2 cá thể hổ đông lạnh (động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B, nằm trong sách đỏ cấm săn bắn, buôn bán) được quấn trong 2 tấm chăn bông lớn để giữ nhiệt, bên ngoài bọc ngụy trang bằng 2 bao tải dứa màu đen để dưới sàn ô tô.

Lập tức, toàn bộ chủ khách trên xe cùng số tang vật nói trên được đưa về trụ sở Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì để làm rõ. Tại đây, chủ lô hàng là Nguyễn Thành Trung, SN 1977, trú tại tỉnh Tây Ninh khai nhận: 2 cá thể hổ mà anh ta cùng nhóm đối tượng đang vận chuyển ra Hà Nội có trọng lượng khoảng 90 kg và 40 kg, được mang từ các tỉnh phía Nam ra và tập kết tại Thanh Hoá.

Sáng cùng ngày, Trung cùng hai đối tượng khác là Nguyễn Tiến Kiểu, SN 1961, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội và Nguyễn Mậu Duyên, SN 1985, trú tại Thọ Xương, Thanh Hoá đã gọi Đinh Thanh Huyền, SN 1978, là lái xe taxi hãng Đông Đô đi xe không từ Hà Nội vào Thanh Hoá để chở “hàng” ra Hà Nội. Sau khi đã đóng gói “hàng” chặt chẽ, các đối tượng cùng lên xe về Hà Nội để giao hàng thì đã bị tổ công tác PC 36, Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang.

Ngoài ra cùng thời gian này, một mũi trinh sát khác của Đội 2.1 cũng đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng khác đang vận chuyển xương, móng, vuốt động vật hoang dã tại khu vực đường Kim Đồng, thuộc phường Giáp Bát, Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác được biết, hai đối tượng này cũng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển 2 cá thể hổ đông lạnh từ Thanh Hoá ra Hà Nội mà tổ công tác Đội 2.1 vừa bắt giữ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(Theo VOV)

Các tin khác

YBĐT - Đấu tranh với tội phạm truy nã đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đối mặt với tội phạm này phải có tính độc lập, tự giác cao, ý chí chiến đấu tấn công tội phạm, lòng dũng cảm, hết lòng tận tụy với nhiệm vụ được giao.

Nhiều vụ án về ma túy được xét xử lưu động đã phát huy tác dụng tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

YBĐT - Hội đồng xét xử Toà án nhân dân (TAND) huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã tuyên phạt nghiêm khắc các bị cáo: Trần Văn Bảo, sinh năm 1984, thường trú tại tổ 30 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Hà Mạnh Cương, sinh năm 1974, thường trú tại tổ 29, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Đặng Tuấn Anh, còn có tên gọi khác là Mầu, sinh năm 1983, thường trú tại tổ 1, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

15 giờ ngày 9/10, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ8 bắt quả tang Huỳnh Kiến Dũng (SN 1973), Trương Mộng Vân (SN 1969, cùng ngụ P11Q8), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1983, ngụ hẻm 2477 Phạm Thế Hiển P7Q8), Lê Thị Ngọc Tiếm (SN 1969, ngụ P5Q8) đang đánh bài ăn tiền trên máy vi tính nối mạng Internet tại nhà Lâm Long Đức (SN 1973, ngụ P11Q8).

YBĐT - Theo số liệu thống kê rà soát đối tượng nghiện hút ma túy năm 2009, thành phố Yên Bái có 388 người nghiện, 184 người nghi nghiện, 153 người nghiện đang ở các trung tâm chữa bệnh tập trung, 84 người nghiện ở các trại cải tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục