Truy tố 11 bị can trong vụ án tại Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco)

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2010 | 2:04:45 PM

Ngày 10/1, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vinapco, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can gồm: Nguyễn Viết Hoa (SN 1958, nguyên trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, công ty Vinapco), Lê Anh Văn (SN 1962, nguyên Giám đốc xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việt Nam); Lê Mạnh Hà (SN 1950, nguyên trưởng phòng Kế toán tài chính, Công ty Vinapco); Lê Tuấn Long (SN 1959, Giám đốc công ty TNHH Bảo Anh); Lương Văn Hưng (SN 1969, nguyên trưởng ban kinh doanh, công ty xăng dầu hàng không); Đoàn Minh Phương (SN 1956, nguyên phó trưởng phòng kế toán tài chính, công ty Vinapco); Đỗ Đình Tư (SN 1965, nguyên trưởng ban tài chính, công ty Vinapco); Trần Mạnh Dũng (SN 1958, nguyên trưởng ban đầu tư phát triển vốn, công ty Vinapco); Đỗ Sỹ Huấn (SN 1947, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Vinh); Bùi Văn Bình (SN 1956, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việt Nam) và Trần Đình Châu (SN 1955, Chủ nhiệm HTX vận tải Mê Kông)     

Cáo trạng của cơ quan công tố xác định: Đối với các hợp đồng tiếp nhận, bảo quản, bơm rót nhiên liệu JET A1 giữa công ty Vinapco và Công ty cổ phần dầu khí Đông Xuyên, cơ quan điều tra xác định công ty Vinapco đã nhập hơn 405 triệt lít, trong đó có 178,6 lít giao thẳng nhưng công ty xăng dầu hàng không vẫn thanh toán cho công ty Đông Xuyên toàn bộ số tiền như đưa lên kho. Số tiền thanh toán thừa trên 9,5 tỉ đồng (do thanh toán khống). 

Từ năm 1996-2003, Công ty Vinapco đã ký hợp đồng với công ty TNHH Bảo Anh thực hiện chuyển tải dầu DO từ mạn tầu lên kho.

Theo đó, có trên 1,64 tỉ lít dầu DO được nhập khẩu nhưng công ty TNHH Bảo Anh chỉ chuyển tải lên kho hơn 1 tỉ lít, còn lại hơn 620 triệu lít, công ty xuất thẳng.

Việc chuyển tải lên kho hoặc xuất thẳng đều được quy định tỉ lệ hao hụt nhất định. Trong đó có trên 620 triệu lít dầu DO xuất thẳng được thanh toán tỉ lệ hao hụt, cước phí chuyển tải và vận chuyển dầu cao, công ty Vinapco bị thiệt hại. Trong thương vụ vận chuyển dầu đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung, các bị can Nguyễn Viết Hoa, Lê Anh Văn, Lương văn Hưng và Lê Tuấn Long đều khai nhận Long đã chi gần 20 tỉ đồng để các bị can chiếm hưởng và chia chác cho Trần Minh, Lê Mạnh Hà, Đoàn Minh Phương, Đỗ Đình Tư, Trần Mạnh Dũng.

Vụ án này kéo dài từ năm 2004 đến nay do nhiều nguyên nhân khác nhau.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Ngày 8-1, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiếp tục kiểm tra và niêm phong hàng trăm thùng thuốc tây, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, sữa đã hết hạn sử dụng, không chứng từ, nguồn gốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Phúc (chủ sở hữu của hàng loạt nhà thuốc Mỹ Châu tại TPHCM).

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tăng cường phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở.
(Ảnh: Ngọc Tú)

YBĐT - Tại phiên toà xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi nhận tiền, mang đi mua 697,01g hêrôin của Sùng Ly rồi vận chuyển giao cho Tráng A Vù do Tráng A Sỳ thực hiện là hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho Vù trong việc mua bán trái phép chất ma tuý; tội mà bị cáo phạm phải thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tráng A Sỳ mức phạt tù chung thân.

YBĐT - Năm 2009, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên (Yên Bái) đã thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, nhất là kiểm tra, kiểm soát khai thác vận chuyển lâm sản và sản xuất nương rẫy.

Chiều 7/1, khi vừa xuống sân bay Nội Bài, ông Lương Hoài Nam, nguyên Tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific, đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục