
Hàng loạt đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số lượng lớn đã bị đánh sập, nhiều bản án nghiêm khắc với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT đã được tuyên. Tuy nhiên, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng và giá trị rất lớn vẫn diễn ra phức tạp.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ông rất buồn khi chính người Việt Nam sang Campuchia, sau đó bằng các thủ đoạn để lừa đảo chính đồng bào mình.

Theo kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định, anh Lê Xuân Hưng (nam shipper) bị tài xế ô tô Lexus đánh gây chấn động não.

Công an TP Huế vừa phá thành công đường dây mua, bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây này.

Đối tượng lừa đảo lập fanpage giả mạo có chứng nhận tích xanh, chạy quảng cáo fanpage giả, thậm chí “mua” các bình luận ảo nhận xét tốt về đặt phòng, khen homestay, khách sạn… nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi…

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới về cài đặt Dịch vụ công để nhận điểm giao thông.

Sau khi lục lọi đồ đạc, Q. lên cabin, ngồi vào ghế lái điều khiển chiếc xe 45 chỗ di chuyển với ý định trộm cắp. Tuy nhiên, do không biết điều khiển xe ô tô 45 chỗ, nên phương tiện trôi dốc lao vào máy xúc bên đường.

Để thực hiện hành vi lừa đảo hơn 2.500 người thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”, các bị can thậm chí đã làm giả tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi cho các bị hại.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây, các cảnh báo về phương thức kiểm soát số điện thoại từ số tài khoản ngân hàng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Trong số 177 người được trao trả thì có tới 176 người làm việc trong các công ty lừa đảo ở Campuchia