Nhà vô địch 1.500m Olympic London bị tước Huy chương vàng
- Cập nhật: Thứ ba, 18/8/2015 | 8:34:57 AM
Với kết quả xét nghiệm dương tính chất kích thích, nhà vô địch cự li 1.500m nữ tại Olympic London 2012, Asli Cakir Alptekin (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị tước tấm Huy chương vàng (HCV) đồng thời bị cấm thi đấu 8 năm.
Asli Cakir Alptekin đoạt Huy chương vàng cự li 1.500m nữ tại Olympic London 2012
|
Sở dĩ Tòa án thể thao quốc tế (CAS) quyết định cấm thi đấu 8 năm đối với Alptekin là vì vận động viên 29 tuổi này đã từng dương tính với chất kích thích tại một giải đấu trẻ và hồi năm 2004, từng bị đình chỉ thi đấu 2 năm.
Ngoài ra, tất cả kết quả thi đấu của Alptekin từ tháng 7-2010 đến nay đều không được công nhận vì trong mẫu máu của cô chứa nhiều chất bất thường.
Trước đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án Alptekin trong sạch nhưng Hiệp hội Điền kinh quốc tế (IAAF) đã đưa vấn đề của Alptekin lên CAS.
Án phạt của Alptekin tiếp tục gây ra một cơn "giông tố" cho làng điền kinh thế giới khi liên tiếp có rất nhiều vụ doping của môn này bị khui ra. Tuần trước, IAAF đã quyết định cấm thi đấu 28 vận động viên - chưa công bố danh tính - đã từng tham dự tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2005 và 2007.
(Theo TTO)
Các tin khác
Ngày 17/8, tỷ phú người Hàn Quốc Chung Mong-Joon chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) với cam kết sẽ cải tổ tổ chức này trong vòng 4 năm và chỉ giữ chức vụ một nhiệm kỳ duy nhất.
Không ngoài dự đoán, Lý Hoàng Nam đã có vé vào vòng đấu chính giải F27 Futures đang diễn ra ở Ai Cập.
Ngày 17/8, Giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia năm 2015 đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai SEA Games 31 (năm 2021) với kinh phí dự kiến khoảng trên 2.000 tỉ đồng (hơn 100 triệu USD).