Uzbekistan chính thức đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/2/2021 | 9:00:26 AM

Ngày 26/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định để Uzbekistan thay thế Trung Quốc đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tháng 10/2020, LĐBĐ Trung Quốc đã xin rút đăng cai VCK U23 châu Á 2022. Với tình hình phức tạp, AFC cũng tính đến phương án hoãn giải đấu do đây không phải năm để các quốc gia cạnh tranh cho tấm vé tham dự Olympic. Tuy nhiên, việc phòng, chống dịch bệnh trong khu vực có dấu hiệu khởi sắc nên AFC vẫn quyết định tổ chức.

Sau khi một số nước ứng cử đăng cai VCK, AFC đã quyết định chọn Uzbekistan. Đất nước vùng Trung Á có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn do vừa chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2020 (dù giải đấu này vẫn phải hoãn vì dịch bệnh).

Uzbekistan là một nền bóng đá mạnh của châu Á. Với lứa U23, họ từng vô địch U23 châu Á 2018 sau khi vượt qua Đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với tỷ số sát sao 2-1. Năm 2020, họ đứng hạng 4 sau khi để thua Australia ở trận tranh hạng 3, qua đó lỡ tấm vé dự Olympic Tokyo.



Thua phút cuối trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam giành vị trí Á quân VCK U23 châu Á 2018

Với việc thi đấu trên sân nhà, U23 Uzbekistan đang ấp ủ quyết tâm tái hiện chức vô địch mà họ giành được ở Thường Châu cách đây ba năm.

VCK U23 châu Á 2022 là lần thứ năm giải đấu được tổ chức. Ở bốn giải trước, Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc lần lượt lên ngôi vô địch. Theo thường lệ, VCK U23 châu Á tổ chức hai năm một lần, là dịp để cạnh tranh tấm vé dự Olympic của đội tuyển U23 các nước.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đăng cai một bảng đấu thuộc vòng loại U23 châu Á 2022 tổ chức vào tháng 10/2021. Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

(Theo VTV)

Các tin khác
Jose Mourinho bỏ xa Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola trong cuộc bình chọn.

Jose Mourinho đứng đầu top 10 HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21 (giai đoạn 2001-2020) theo bình chọn của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS).

Ngày 25/2, thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, phiên họp lần thứ hai Hội nghị Hội đồng Thể thao các quốc gia Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức ASEAN Para Games 11 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ngày 24/2, sân vận động cricket lớn nhất thế giới Sardar Vallabhbhai Patel với sức chứa 110.000 người ở thành phố Ahmedabad của Ấn Độ đã được đặt lại theo tên của Thủ tướng Narendra Modi.

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (thứ ba từ trái sang) và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh (ngoài cùng bên phải) là hai đại diện của Việt Nam được FIFA lựa chọn ứng viên cho VCK bóng đá Nữ thế giới Australia/New Zealand 2023.

Ngày 23-2, Việt Nam có hai trọng tài nữ được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) lựa chọn ứng viên làm nhiệm vụ điều khiển trận đấu cho Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới Australia/New Zealand 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục