Việt Nam có thể mất 50 - 60 huy chương vàng ở SEA Games 32

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2023 | 2:14:43 PM

Do chủ nhà cắt giảm một số môn thế mạnh nên đoàn thể thao Việt Nam sẽ mất khoảng 50 - 60 huy chương vàng tại SEA Games 32 Campuchia.

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành hơn 100 huy chương vàng, đứng trong tốp 3 SEA Games 32.
Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành hơn 100 huy chương vàng, đứng trong tốp 3 SEA Games 32.

Sáng 28-3, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic quốc gia đã tham dự lễ công bố nhà tài trợ dinh dưỡng cho vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2023.

Tại cuộc họp, Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Campuchia đã được tiến hành ra sao?

Ông Đặng Hà Việt - tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - cho biết: "Công tác chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games, Asiad, Olympic được tiến hành thường niên, theo chu kỳ, theo chiến thuật dài hạn. 

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã được chuẩn bị tích cực, công tác hậu cần cũng được tiến hành chu đáo để lo cho đoàn. 

Việt Nam dự SEA Games 32 với hơn 1.000 thành viên, gồm VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ. Trong tuần này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ra quyết định thành lập đoàn.

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành hơn 100 huy chương vàng, đứng trong tốp 3 SEA Games 32. 

Tuy nhiên, yêu cầu của lãnh đạo bộ là phải đứng số 1, nên việc này sẽ vô cùng khó khăn.

Lý do bởi chủ nhà Campuchia đã cắt giảm nhiều môn thi thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, bắn cung... 

Vì vậy đoàn thể thao Việt Nam sẽ mất đi từ 50 - 60 huy chương vàng tại đại hội. Trong khi đó Campuchia cũng đưa nhiều môn võ truyền thống mang đậm tính văn hóa của nước bạn vào SEA Games 32".

Chưa bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại Campuchia (tổ chức ở 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep). Đại hội tổ chức 37 môn với gần 600 nội dung. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 31/37 môn thi của đại hội.

Cho đến ngày 28-3, các môn thể thao đồng đội như bóng đá vẫn chưa được chủ nhà Campuchia tiến hành bốc thăm. Vì vậy thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn chưa biết đối thủ vòng bảng của mình là ai.

(Theo TTO)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục