Thua Iraq, HLV Shin Tae-yong đổ tại trọng tài

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/1/2024 | 8:53:19 AM

HLV Shin Tae-yong cho rằng trọng tài đã sai khi công nhận bàn thắng thứ 2 vào cuối hiệp 1 của đội tuyển Iraq. Tình huống này đã góp phần khiến Indonesia thất bại 1-3.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong
Huấn luyện viên Shin Tae-yong

Như tuyên bố trước trận của HLV Shin Tae-yong, Indonesia đã làm tốt hơn so với đại bại 1-5 trước Iraq ở vòng loại World Cup 2026. Nhưng rốt cuộc, Indonesia chỉ hạn chế được 2 bàn thua. Họ gục ngã 1-3 và tạm đứng cuối bảng D do kém Việt Nam về số bàn thắng ghi được.

Trận thua này phản ánh đúng chênh lệch và trình độ giữa hai đội. Thực ra, Indonesia cũng có những cơ hội của riêng mình, đặc biệt trước khi nhận bàn thua thì họ cũng đã đưa bóng đi trúng xà ngang đối thủ.

Tiếc rằng những khoảng trống ở hàng thủ đã khiến họ liên tiếp thủng lưới. Đặc biệt, trong tình huống bị chọc thủng lưới ở phút bù giờ thứ 7 hiệp 1, thời điểm tỷ số đang là 1-1, HLV Shin Tae-yong cho rằng trọng tài đã sai lầm. Ông cho rằng trước khi thủ môn Ernando ói bóng ra để Rashid ghi bàn thì một cái bóng áo trắng đã việt vị.

Tiền Phong Tình huống gây tranh cãi trước khi Rasid ghi bàn 1
Tình huống gây tranh cãi trước khi Rasid ghi bàn. 

VAR đã can thiệp trong tình huống này nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. Nó khiến HLV người Hàn Quốc tức điên. Ông nói sau trận: "Lý cho chúng tôi thua Iraq là vì họ ghi 3 bàn còn chúng tôi chỉ có 1 bàn. Iraq cũng là đội kiểm soát tốt hơn và vượt trội về thế trận.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, bàn thắng thứ 2 của họ đã thay đổi kết quả trận đấu. Ở giải đấu lần này, rất nhiều công nghệ mới được áp dụng nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài. Tôi lấy làm tiếc và xấu hổ về quyết định của trọng tài ở bàn thua thứ 2 của chúng tôi”.

HLV Shin Tae-yong có lý lẽ của riêng mình. Bởi trong khoảnh khắc Osama Rashid nhoài người dứt điểm trước khi bóng bật ra, sau đó tìm đến chân anh thì một cái bóng áo trắng đã việt vị. Cầu thủ này đứng gần cầu môn. Nhưng anh không chạm bóng.

Tình huống này rất giống với bàn thắng bị từ chối của ĐT Trung Quốc trước Tajikistan. Jiang Guangtai đứng ở vị trí việt vị, không chạm bóng nhưng vẫn bị tước bàn thắng.
(Theo TPO)

Các tin khác
Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (trái) và trọng tài Lê Thị Ly.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa bổ nhiệm hai nữ trọng tài của Việt Nam gồm trọng tài Lê Thị Ly (Thành phố Hồ Chí Minh) và trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (Hải Phòng) tham gia điều hành tại Vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024.

Messi lần thứ ba giành FIFA The Best.

Tiền đạo Lionel Messi đã đánh bại Erling Haaland và Kylian Mbappe để lần thứ ba giành giải thưởng FIFA The Best, và được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trao giải vào rạng sáng nay (16/1).

Các cầu thủ Real Madrid đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha lần thứ 13 trong lịch sử.

Tiền đạo Vinicius ghi hat-trick giúp Real Madrid giành chiến thắng 4-1 trước Barca tại trận chung kết tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2023-2024.

HLV Kim Pan-gon có thể sử dụng 14 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023.

Malaysia là đội tuyển có số cầu thủ nhập tịch nhiều nhất trong 24 đội dự Asian Cup 2023, với tổng cộng 14 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục