Suphanat Mueanta, em trai của Supachok Sarachat, đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3 để giúp Buriram đánh bại Ulsan Hyundai, chính thức loại nhà đương kim vô địch Hàn Quốc khỏi Cúp C1 châu Á, đồng thời mở toang cửa đi tiếp cho đại diện Thái Lan.
|
|
Ở trận đấu vừa diễn ra tại Chang Arena, Buriram đối diện với một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Cúp C1 châu Á năm nay, Ulsan Hyundai. Đội bóng này rất cần một chiến thắng để thắp lên hy vọng đi tiếp trong một mùa giải mà họ bất ngờ thi đấu tệ tại sân chơi châu lục.
So về lực lượng, Ulsan Hyundai được đánh giá nhỉnh hơn Buriram nhưng thực tế cho thấy đội bóng Thái Lan mới là những người nắm thế trận. Họ khiến dàn cầu thủ bên phía Ulsan Hyundai xử lý rất lúng túng, thường xuyên phối hợp lỗi.
Và sự nhuần nhuyễn trong tấn công đã mang về bàn mở điểm cho Buriram ở phút 20 nhờ công Bissoli, cây săn bàn chủ lực bên phía CLB Thái Lan.
Dù Jang See-young đã thắp lên hy vọng cho Ulsan Hyundai bằng pha ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 1 nhưng đó là tất cả những gì Ulsan Hyundai có thể làm được trong trận.
Đặc biệt ở hiệp 2, CLB này bị biến thành "bia” để Buriram bắn phá. Buriram tung ra tổng cộng 17 pha dứt điểm với 6 trúng đích trong khi Ulsan Hyundai chỉ có 2 lần hãm thành. Hàng thủ Ulsan Hyundai liên tục bị đối phương xuyên phá, khiến thủ môn của họ phải làm việc vất vả.
Jo Hyeon-woo, cựu thủ môn tuyển Hàn Quốc, đã xuất sắc cản cú đá của Bissoli ở phút 67, 7 phút sau là pha hãm thành từ Causic. Nhưng rồi tới phút bù giờ thứ 3, anh vẫn nhận bàn thua khi Suphanat băng xuống, dứt điểm cận thành tung nóc lưới ấn định chiến thắng 2-1.
Với kết quả này, Buriram đã chính thức loại Ulsan Hyundai khỏi Cúp C1 châu Á. CLB Hàn Quốc chỉ có 3 điểm sau 7 trận, bị nhóm đi tiếp bỏ xa tới 6 điểm trong khi chỉ còn 1 lượt nữa sẽ khép lại vòng phân hạng.
Từ đầu giải, Ulsan Hyundai thắng 1 nhưng thua tới 6 trận, ghi tổng cộng 4 bàn để trở thành đội có hàng công kém nhất giải. Những thống kê trên lột tả một hành trình yếu kém của nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Trong khi đó, với khoảng cách 3 điểm so với vị trí thứ 9, Buriram đang mở toang cánh cửa đi tiếp để trở thành lá cờ đầu Đông Nam Á tại sân khấu châu lục.
(Theo TPO)
Ngày 11/2, đoàn Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục “bỏ túi” những thành tích mới tại Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á lần thứ 9 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị, Triển lãm và Thể thao quốc tế Cáp Nhĩ Tân, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.
Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã mang về những tấm huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam trong năm 2025 tại Cúp bắn súng châu Á 2025 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Tay vợt Carlos Alcaraz đã đánh bại Alex De Minaur (Australia) để giành chức vô địch giải ATP 500 Rotterdam Open 2025. Chiến thắng này cũng đánh dấu danh hiệu ATP thứ 17 của tay vợt người Tây Ban Nha.
Liên đoàn Muay Thế giới (IFMA) vừa chính thức phê chuẩn để Việt Nam đăng cai giải vô địch Muay châu Á 2025. Theo đó, Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26-6 tại Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam trở thành chủ nhà của giải Muay lớn nhất châu lục.