Bóng đá Việt Nam: tốn tiền xây nóc!

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/2/2010 | 2:10:26 PM

Thất bại 0-3 của SHB Đà Nẵng trước Muangthong United (Thái Lan) trong khuôn khổ vòng sơ loại Champions League châu Á là một chuyện buồn đầu năm 2010 của bóng đá VN. Thất bại này cần được mổ xẻ...

Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng, áo sậm) không cản nổi Winothai (Muangthong United)
Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng, áo sậm) không cản nổi Winothai (Muangthong United)

1. Trong bài trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, giải thích về thất bại của SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức nói cần xem lại chuyện V-League được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.

Chuyện này không nhỏ, bởi nếu V-League kém Thai-League thì Đà Nẵng có thua Muangthong cũng là điều chấp nhận được. Nhưng nếu ngược lại, đúng như những gì mà các chuyên gia, quan chức bóng đá VN khẳng định, thì việc đội đứng đầu V-League thua đội đứng đầu Thai-League ba bàn trắng trên sân nhà quả là câu chuyện không nhỏ.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, người nhiều năm làm giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai - một đội bóng gắn bó với bóng đá Thái Lan, khẳng định: “Tôi nhiều lần đi xem các trận đấu ở Thai-League. Có thể nói V-League hấp dẫn hơn nhiều. Nếu Thai-League chỉ loanh quanh trong khu vực Bangkok thì V-League diễn ra khắp đất nước VN. Lượng khán giả đến sân xem Thai-League rất thấp nên các cầu thủ thi đấu không hưng phấn bằng ở V-League.

Ở Thai-League thật sự chỉ những trận đấu giữa vài ba đội đứng đầu là có chất lượng tương đương V-League. Trong khi đó hiện nay không có sự khác biệt lớn ở 14 đội bóng hàng đầu VN. Quan trọng nhất, mức đầu tư của các đội bóng ở Thái Lan không bằng VN. Điều đó thể hiện qua việc các cầu thủ giỏi của Thái Lan đã xem V-League là miền đất hứa. Việc đầu tư kém ấy cũng dẫn đến chuyện các đội bóng Thái Lan không thể thuê được những cầu thủ ngoại giỏi như ở các đội bóng VN”.

Nhưng ông Vinh cho rằng nói như thế không có nghĩa là bóng đá VN hơn Thái Lan. Bởi xét về mặt bằng chung cầu thủ nội thì Thái Lan vẫn giỏi hơn các cầu thủ VN. Vì vậy, cầu thủ Thái vẫn được nhiều đội bóng VN trọng dụng. Điều này thể hiện khâu đào tạo trẻ của bóng đá VN không thể sánh bằng Thái Lan.

2. Kết thúc mùa bóng 2009, chúng tôi thống kê có nơi chi đến 75 tỉ đồng cho đội bóng; nơi nào nghèo cũng vài ba chục tỉ. Tính trung bình 14 đội bóng dự V-League 2009 đã ngốn khoảng 700 tỉ đồng từ túi các doanh nghiệp. Đó là một con số không hề nhỏ. Còn nhớ Kiatisak khi dẫn dắt CLB Chonburi gặp Bình Dương ở AFC Cup 2009 khi đã bị loại, đã nói rằng các đội bóng ở VN được đầu tư mạnh mẽ hơn. Anh cho rằng những món tiền khổng lồ của các doanh nhân đổ vào đầu tư cho các đội bóng ở VN là những món tiền mà các đội bóng của Thái không thể mơ thấy!

Tiền đổ vào quá nhiều, giải đấu ngày càng hấp dẫn, nhưng không phải đội nào cũng đủ sức đương cự với các CLB Thái Lan là sao?

Các chuyên gia bóng đá VN đều cho rằng khâu đào tạo trẻ vẫn là một điểm yếu. Hiện các đại gia đổ tiền đầu tư rất mạnh cho bóng đá, nhưng toàn “xây nóc” để tìm kiếm thành tích. Còn đầu tư cho đào tạo trẻ kiểu Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn quá ít.

(Theo TTO)

Các tin khác
Rooney (áo trắng) sẽ là thủ lĩnh của tuyển Anh?

Sau xìcăngđan tình ái của Terry, hôm qua nhiều tờ báo ở Anh đồng loạt đưa tin tiền đạo Wayne Rooney nhiều khả năng sẽ thay John Terry làm thủ quân tuyển Anh.

Champions League châu Á đã chấm dứt với SHB Đà Nẵng sau trận thua 0-3 trước Muangthong United (Thái Lan). Phóng viên đã trao đổi với HLV Lê Huỳnh Đức về trận thua này:

Cairo một đêm không ngủ!

Cairo có một đêm không ngủ để ăn mừng chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Gana. Đây là lần thứ 6 Ai Cập được nâng Cúp Vàng bóng đá châu Phi.

Niềm vui của Nani (số 17) và các đồng đội sau pha ghi bàn mở tỷ số

M.U đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống chỉ còn 1 điểm sau chiến thắng tưng bừng 3-1 ngay trên sân kình địch Arsenal trong trận thư hùng được chờ nhất vòng 24 (tối 31-1).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục