Ba đoàn giành giải Nhất tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái lần thứ XIII

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/11/2015 | 11:52:32 AM

YênBái - YBĐT - Tối 6/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình công diễn chào mừng thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng biểu diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XIII năm 2015.

>> Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XIII năm 2015

Tham gia hội diễn 7 đoàn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh đã thực hiện 3 nội dung thi gồm: trình diễn trang phục các dân tộc, ca múa nhạc và triển lãm nhỏ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các phần thi đều được 7 đoàn nghệ thuật quần chúng chuẩn bị chu đáo, có sự phong phú về nội dung, thể loại và hình thức biểu diễn mang đậm màu sắc của từng địa phương với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Những hình ảnh được các đoàn chúng lựa chọn và tổ chức triển lãm tham dự hội thi có tính thời sự cao, phản ánh chân thực hoạt động văn hóa - xã hội của từng địa phương và thu hút sự chú ý của nhiều người xem.

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng và biểu diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái được tổ chức 2 năm 1 lần là hoạt động văn hóa lớn nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng trong nhân dân; đồng thời giúp lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh.

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc ở 3 nội dung thi; đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình; trao giải Nhì toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Yên, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn.

Hoài Văn

Các tin khác

YBĐT - Tối 5/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XIII - năm 2015.

YBĐT - Quê tôi nằm giữa lòng thung rộng, bao quanh là những đỉnh núi: Khau Gia, núi Đỗng, Đát Dày, núi Thé… Là quê núi nên tên làng, tên bản cũng mang đậm dấu ấn núi rừng. Bản Ngõa, bản Dù, Ao Bon, Khe Diễn, Hang Hùm, Nước Mỏ, Ao Lay. Cả những địa danh phảng phất âm ngữ Tày: bản Lạn (nghĩa là cua đá rừng ) hay bản Dày (đọc chệch của từ ray, là tổ kiến ngạt)… Dòng Ngòi Lao từ thượng nguồn phía tây, chảy qua đất này như nguồn sữa mẹ trong ngần, tưới mát bao mùa ngô lúa và những soi bãi mát mịn phù sa, mỗi độ thu sang lại trĩu trịt những vạt roi suối và ngạt ngào hương ổi bống.

Ngày 4-11, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" dành cho học sinh THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Bộ truyện tranh "Đi cùng ánh sáng" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với chứng tự kỉ và người mắc bệnh này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục