Học sinh giành giải thưởng lớn cuộc thi nhật ký thiếu nhi châu Á

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/12/2018 | 9:05:17 AM

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ trao giải thưởng trong nước cuộc thi "Ngày hội nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á, Enikki - Mitsubishi 2017-2018.”

Ban tổ chức đã gửi 8 bộ tranh đạt giải A (gồm 40 bức tranh) sang Nhật Bản để tham dự giải quốc tế. 

Tại Nhật Bản, cuộc thi đã nhận được sự tham gia của thiếu nhi 24 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á với 65.567 bộ tranh được lựa chọn. 8 bộ tranh của thiếu nhi Việt Nam được Hội đồng quốc tế đánh giá cao.

Đặc biệt, bộ tranh của em Nguyễn Mai Trang, 12 tuổi, lớp 7C, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã đạt giải thưởng "The Grand Prix Awarded" (giải thưởng lớn) của cuộc thi. 

Em Nguyễn Mai Trang được Ban tổ chức tại Nhật Bản mời sang Tokyo để tham gia lễ trao giải thưởng.

Các tác giả được nhận giải A trong nước gồm Vũ Ngân Giang, 12 tuổi (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Khôi, 8 tuổi (Hà Nội); Trương Bảo Linh, 10 tuổi (Hà Nội); Phan Đăng Minh, 12 tuổi (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Hạnh Nguyên, 6 tuổi (Hà Nội); Hà Anh Thái, 8 tuổi (Hà Nội); Nguyễn Mai Trang, 12 tuổi (Hà Nội) và Lê Tú Uyên, 11 tuổi (Hà Nội).

Có 5 đơn vị được nhận giải tập thể gồm nhà thiếu nhi Quận 4, Thành phố Hồ chí Minh; Trường Phổ thông liên cấp Olympia-Hà Nội; Nhà thiếu nhi Đồng Nai; Cung thiếu nhi Lạng Sơn và Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt Đức, thành phố Vinh, Nghệ An

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: "Ngày hội nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á Enikki-Mitsubishi 2017-2018” là một hoạt động mỹ thuật thiếu nhi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Liên đoàn quốc gia các Hiệp hội UNESCO tại Nhật Bản tổ chức trong nhiều năm qua để trẻ em trên toàn thế giới hiểu được cuộc sống hàng ngày của người dân châu Á qua nhật ký bằng tranh.

Năm nay là năm thứ 12, Việt Nam tham gia cuộc thi. Đây là sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa để thiếu nhi thể hiện khả năng vẽ tranh, giới thiệu những nét văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Cuộc thi đã nhận được 6.672 bộ tranh của thiếu nhi gửi về từ các trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, câu lạc bộ mỹ thuật tại 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia văn hóa, họa sĩ có uy tín đã chấm và chọn được 8 bộ tranh giải A; 5 giải B; 10 giải Khuyến khích và 5 giải Tập thể để trao giải thưởng trong nước...

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục