Yên Bái lần đầu phát hiện đá khắc cổ toàn thân tại xã Lao Chải (Mù Cang Chải)

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2020 | 2:05:08 PM

YênBái - Tháng 7/2020, Bảo tàng tỉnh Yên Bái phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mù Cang Chải và xã Lao Chải tiếp tục mở rộng điều tra, khảo sát, thám sát nghiên cứu các bãi đá khắc cổ đợt II trên địa bàn xã Lao Chải.

Toàn thân khối đá tảng khắc phủ dày đặc hình ruộng bậc thang
Toàn thân khối đá tảng khắc phủ dày đặc hình ruộng bậc thang

Trong đợt này, Bảo tàng tỉnh tổ chức mở rộng phạm vi điều tra khảo cổ học về hướng Tây Nam trên địa bàn các bản Hú Trù Lình, Xéo Dì Hồ A, Xéo Dì Hồ B. Kết quả hết sức bất ngờ, đoàn đã phát hiện mới thêm 6/17 khối đá tảng, đá phiến lớn hơn và có hình khắc tiêu biểu và phong phú về đường nét. 

Tại bản Xéo Dì Hồ B, thống kê được 11 khối đá; trong đó, có 4 khối lộ thiên có diện tích bề mặt từ 4 - 9 m2, có mặt phẳng nghiêng. 

Tại bản Hú Trù Lình (thuộc khu nhà ông Sú Chế Nhù), thống kê được 6 khối đá; trong đó, có 2 khối lộ thiên. Đặc biệt, khối đá hình mai rùa có chiều cao 2,8 m, chiều dài 3,7 m và rộng 2,6 m; toàn thân khắc phủ kín dày đặc, lặp đi lặp lại đề tài hình ruộng bậc thang (ảnh).

Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà khảo cổ học, dân tộc học tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Sau khi điều tra toàn bộ trên địa bàn xã và các xã lân cận để thống kê, đánh giá giá trị, lập bản đồ phân bố vị trí các khối đá khắc cổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đề xuất với tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền công nhận Di tích; đồng thời, bổ sung thêm nội dung mới cho Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải để di sản được bảo vệ và phát huy giá trị. 

Trước đó vào năm 2015, Bảo tàng tỉnh đã điều tra đợt một trên địa bàn hai bản Tà Ghênh và Hồng Nhì Pá của xã Lao Chải. Kết quả thống kê được 6/20 khối đá tảng, đá phiến lớn có hình khắc tỷ mỉ, uốn lượn mềm mại ngang theo mặt lồi, lõm của mặt đá với đề tài chủ yếu hình ruộng bậc thang, thể loại đề tài chính khắc trên các khối đá ở nơi đây. Từ kết quả lần đầu tiên phát hiện năm 2015 đã đặt ra nhiều nghi vấn và mở ra hướng nghiên cứu điều tra mở rộng phạm vi trên địa bàn xã là khả quan.

Lý Kim Khoa (Bảo tàng tỉnh)

Tags Yên Bái lần đầu phát hiện đá khắc cổ toàn thân

Các tin khác
Một khu trưng bày triển lãm ảnh trên sàn sách Book365.vn

Sáng 1/9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 75 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại sàn sách Book365.vn.

Nét văn hóa dân tộc Tày được gìn giữ thông qua các kỳ tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng.

Huyện Lục Yên hiện thành lập 35 câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hơn 220 đội văn nghệ tại các thôn, bản, tổ dân phố. Đặc biệt, các CLB của người Tày như: CLB hát dân ca dân tộc Tày xã Tô Mậu, CLB văn nghệ dân gian Tày xã Mường Lai, CLB khắp coọi xã Minh Xuân…

Ngôi sao Black Panther qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Nam diễn viên Chadwick Boseman đã qua đời ở tuổi 43 sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Gia đình, bạn bè bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của ngôi sao Black Panther.

Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2384/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN" tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục