Lục Yên có 13 di tích được xếp hạng

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2021 | 7:45:18 AM

YênBái - Đến nay, toàn huyện có 13 di tích được xếp hạng; trong đó, có 1 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 12 di tích cấp tỉnh.

Lễ hội đền Đại Cại hàng năm tại quần thể di tích - khảo cổ học Hắc Y, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên
Lễ hội đền Đại Cại hàng năm tại quần thể di tích - khảo cổ học Hắc Y, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

Năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên đã phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với đình, chùa Mường thôn 7, xã Động Quan.

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch, đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất di tích đình Bản Cố, Làng Cát, Tông Luông, Khiểng Khun, Làng Kè...; khảo sát di tích đình Làng Hốc, đình Làng Đung, xã An Lạc; di tích đình Minh Chuẩn, chùa Gốc Cại, xã Minh Chuẩn lập hồ sơ công nhận di tích cấp tỉnh. 

Để làm tốt công tác quản lý di sản văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện còn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thời kỳ 2021-2030 và đăng ký kế hoạch sử dụng đất di tích năm 2021. 

Mai Huyên

Các tin khác
Biên giới, biển đảo là mảng đề tài hấp dẫn giới văn nghệ sĩ. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Biển đảo là quê hương” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Biên giới, biển đảo luôn là mảng đề tài cuốn hút nhiều thế hệ văn nghệ sĩ dấn thân không chỉ với trách nhiệm, mà còn từ những rung cảm mạnh mẽ trước hiện thực sống động. Song, việc khơi tiếp mạch nguồn sáng tác, tạo nên những tác phẩm hấp dẫn công chúng, trở thành những “cột mốc” tinh thần vững chắc bảo vệ Tổ quốc, vẫn là thách thức lớn với người sáng tạo.

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn quay MV về quê hương Bác

Sau thời gian dài ấp ủ, danh ca Ngọc Sơn chính thức cho ra mắt MV mới mang tên “Nghệ An trong trái tim tôi”, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất xứ Nghệ yêu dấu.

Phiên bản mộc bản năm Bính Dần, niên hiệu Gia Long năm thứ 5(1806)

Ngày 7-1, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận thêm 5 phiên bản mộc bản quý ghi chép về đại thi hào Nguyễn Du từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ).

Nhạc sư Vĩnh Bảo

Cây đại thụ trong làng âm nhạc dân tộc, nhạc sư Vĩnh Bảo, người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đờn ca tài tử vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Thông tin đáng buồn này vừa được con gái ông xác nhận với báo giới. Theo đó, nhạc sư Vĩnh Bảo tạ thế hồi 18h50 hôm nay (7/1), thọ 103 tuổi sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật và tuổi già.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục