Yên Bái đoạt 4 Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021, trong đó có 1 giải A

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/1/2022 | 3:07:08 PM

YênBái - Vừa qua, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021.

Tác giả Phạm Pa Ri (người đứng giữa) nhận giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021chuyên ngành nhiếp ảnh
Tác giả Phạm Pa Ri (người đứng giữa) nhận giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021chuyên ngành nhiếp ảnh

Được biết, năm 2021, có 55/63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021. Các tác phẩm thuộc đủ các chuyên ngành: Văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số... 

Ban Tổ chức đã nhận được 9 tác phẩm có giá trị xuất sắc của 9 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, 375 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 55 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi xét giải thưởng.



Tác giả Hà Ngọc (người đứng thứ 7 từ trái qua phải) nhận giải khuyến khích ở chuyên ngành Văn xuôi  

Số tác giả, tác phẩm dự giải của 55 Hội VHNT tỉnh, thành phố được phân ra các chuyên ngành như sau: Thơ (52 tác phẩm), Văn xuôi (61 tác phẩm), Lý luận phê bình văn học (08 tác phẩm), Mỹ thuật (94 tác phẩm), Nhiếp ảnh (70 tác phẩm), Điện ảnh (10 tác phẩm), Âm nhạc (59 tác phẩm), Múa (06 tác phẩm), Văn nghệ dân gian (10 tác phẩm), Sân khấu (05 tác phẩm).

Kết quả có 31/55 Hội tham dự có giải; 62 tác phẩm đoạt giải (03 giải A, 14 giải B, 16 giải C, 27 giải Khuyến khích và 02 giải dành cho Tác giả Trẻ). 

9 Giải thưởng được trao cho tác giả xuất sắc của 09 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 62 giải cho tác giả là Hội viên các Hội VHNT tỉnh, thành phố; 01 giải xuất sắc về đề tài phòng chống Covid – 19 cho Hội VHNT Vĩnh Phúc.

Tham dự Giải thưởng VHNT năm 2021 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái xuất sắc có 04 tác phẩm của 04 tác giả đạt giải Trong đó, tác phẩm "Vụ xuân trên núi” của tác giả Phạm Pa Ri (Trường THCS và THPT Nậm Búng, huyện Văn Chấn)- Chuyên ngành nhiếp ảnh đạt giải A; 02 tác phẩm "Chuyện đàn bà” tập truyện ngắn của tác giả Dương Thu Phương ( Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Yên Bình)- chuyên ngành Văn xuôi và tác phẩm Múa "Diễn tập” của tác giả Âu Thanh Thanh (Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái)- chuyên ngành Múa đạt giải C; 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích của tác giả Hà Ngọc (tiếp viên  hãng hàng không Bamboo Airways, quê Yên Bái)- chuyên ngành Văn xuôi là "Dế gọi mùa yêu” - tập Tản văn.


Được biết, trước đó, tác giả Phạm Pa Ri đã đoạt Huy chương Bạc Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tổ chức tại Việt Nam (VN21). Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới, ở 4 thể loại: Tự do màu, Tự do đơn sắc, Chân dung, Du lịch.  Tác phẩm "Vụ Xuân trên núi" đã đoạt Huy chương Bạc ở thể loại ảnh Du lịch.

Tác phẩm

Tác phẩm "Vụ Xuân trên núi" của tác giả Phạm Pa Ri đoạt Huy chương Bạc cuộc thi ở thể loại ảnh Du lịch.
Văn Tuấn

Tags Yên Bái Giải thưởng Văn học nghệ thuật 1 giải A Phạm Pa Ri

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục