Khoảng 3.000 người tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 tại Quảng Ninh

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/6/2022 | 7:40:53 AM

Đây là lần thứ 2 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga quy mô lớn; sự kiện năm nay được phát trực tiếp trên Kênh truyền hình Quốc gia Ấn Độ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 21/6, tại Quảng trường 30/10, bên bờ vịnh Hạ Long - hai lần được UESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới và được vinh danh là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022, chủ đề "Yoga vì nhân loại.”

Khoảng 3.000 người đến từ 99 Câu lạc bộ Yoga đại diện cho 16 tỉnh, thành phố đã về thành phố Hạ Long tham gia sự kiện này với màn đồng diễn giao thức Yoga cơ bản kéo dài 30 phút, thể hiện con đường của Yoga đi đến một cuộc sống khỏe mạnh.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga quy mô lớn. Sự kiện năm nay được phát trực tiếp trên Kênh truyền hình Quốc gia Ấn Độ.

Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhấn mạnh Việt Nam là người bạn, đối tác của Ấn Độ. Việt Nam đã giúp Ấn Độ đưa Yoga đến gần hơn với con người. Yoga kết nối mạnh mẽ, gần gũi hơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Trước đó, ngày 11/12/2014, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết công bố ngày 21 tháng 6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga.

Sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại Quảng Ninh là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá đất nước, con người Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng, đất nước, con người Ấn Độ đến với bạn bè trong nước và quốc tế, gửi thông điệp "Yoga là con đường rèn luyện thân-tâm-trí hữu hiệu nhất” tới đông đảo người dân trên thế giới.

Tập luyện Yoga - nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ. Đến nay, hàng triệu người trên thế giới đã tập luyện Yoga vì những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tại Việt Nam, Yoga ngày càng trở nên phổ biến và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo người dân.

Sự kiện Ngày Quốc tế Yoga năm 2022 tại Quảng Ninh, tạo sân chơi bổ ích và gắn kết các thành viên, Câu lạc bộ Yoga trên cả nước.
(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục