Ra mắt bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/8/2022 | 3:04:37 PM

Sáng 10-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” trên địa chỉ http://bienniensuvietnam.vn.

Quang cảnh lễ giới thiệu bộ sách.
Quang cảnh lễ giới thiệu bộ sách.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện gồm 90 tập, trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã được phát sóng rộng rãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, bộ phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Báo Nhân Dân tổ chức sản xuất đã ra mắt khán giả đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ phim phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về quá trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giành độc lập dân tộc, ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.

Theo ông Lê Quốc Minh, việc xây dựng bộ sách điện tử tổng hợp cùng tên nhằm tăng sự lan tỏa của bộ phim trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng đến toàn xã hội, đặc biệt trong hệ thống giáo dục các cấp. Bộ sách đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, vinh dự được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trực tiếp chỉ đạo nội dung. 

Về việc xây dựng bộ sách điện tử tổng hợp, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong 90 tập sách, 5 tập đầu được làm theo dạng tổng hợp, với tên chung là "Khát vọng độc lập tự do”, để khái quát lịch sử và khát vọng độc lập của dân tộc từ thời Hùng Vương đến trước khi Đảng ra đời.

85 tập tiếp theo được biên soạn theo thời gian từng năm, thể hiện việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp nối thực hiện khát vọng độc lập từ thời ông cha, tổ tiên, trong thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi tập sách đều nêu bật vai trò quyết định, dẫn đường của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của các tướng lĩnh, làm nổi bật sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ban biên soạn đã bổ sung tư liệu để chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh với đầy đủ hình ảnh, âm thanh phong phú. 

Bộ sách đã tận dụng được nhiều tư liệu, tài liệu, thông tin quý, sắp xếp thành hệ thống xuyên suốt, trở thành một sản phẩm độc lập phát hành trên mạng internet. Người đọc có thể lựa chọn từng sự kiện hoàn chỉnh được kết hợp các ngôn ngữ điện ảnh, mà không nhất thiết phải xem đầy đủ các tập phim phiên bản gốc, đồng thời cũng có thể tải bộ sách về một cách dễ dàng trên các thiết bị điện tử. 

Điểm đặc biệt của bộ sách là phần lời được biên soạn lại, kết hợp với hình ảnh, clip, tư liệu, tài liệu… tạo nên một ấn phẩm sống động, hấp dẫn, dễ đọc, dễ cảm nhận, có thể đọc trên nhiều thiết bị điện tử.


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa cho đại diện Ban biên soạn bộ sách.

Bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và các lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã tặng hoa cho đại diện Ban biên soạn bộ sách điện tử tổng hợp "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục