53 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/11/2022 | 9:26:48 AM

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022 đã vinh danh 53 tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Cuộc họp báo tổng kết Giải báo chí toàn quốc
Cuộc họp báo tổng kết Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022 diễn ra chiều 7/11 tại Bộ GD-ĐT.

Năm 2022 là năm thứ năm được tổ chức, Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" đã thu hút 800 tác phẩm tham dự của 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Kết quả chọn được 80 tác phẩm vào chung khảo.

Từ những tác phẩm này, Hội đồng Chung khảo đã đề xuất 01 giải Đặc biệt; 04 giải Nhất; 08 giải Nhì; 12 giải Ba, 28 giải Khuyến khích và 02 nhân vật tiêu biểu trong 02 tác phẩm đoạt giải.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp GD-ĐT của đất nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Theo Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành Giáo dục. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

Tại cuộc họp báo chiều 7/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn khẳng định, mỗi bài báo, mỗi tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" đều có những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cho ngành giáo dục.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đổi mới là giai đoạn khó khăn và đổi mới trong giáo dục còn có nhiều thách thức hơn. Trong quá trình đổi mới có cả thách thức khó khăn và cả những sáng tạo, tâm huyết, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, của chính học sinh, sinh viên cũng như sự chung tay của toàn xã hội. 

"Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn dân và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng xã hội. Do vậy, sự đóng góp của báo chí vào tuyên truyền chính sách, phản ánh hoạt động của ngành giáo dục để động viên nhà giáo và học sinh sinh viên, đồng thời để phản biện, góp ý cho ngành giáo dục, là hết sức quan trọng. Báo chí tuyên truyền đóng góp một phần không thể thiếu để tạo nên sự thành công của ngành giáo dục nói riêng và sự nghiệp phát triển con người tại Việt Nam trong bối cảnh mới nói chung", ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại họp báo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập vấn đề bổ sung tiêu chí của giải thưởng "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam", trong đó, sẽ đánh giá những loạt bài viết có tính phản biện, nhằm đóng góp cho chuyển biến tích cực của giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đánh giá cao đề xuất của các phóng viên về việc đưa ảnh báo chí vào hạng mục giải thưởng...

Theo Ban tổ chức, ở lần tổ chức các năm trước, tác phẩm tham dự giải đi sâu phân tích những vấn đề "nóng" của ngành và những câu chuyện cảm động của các nhà giáo cắm bản, bám trường, bám lớp, tình nguyện gieo chữ nơi rẻo cao xa xôi của Tổ quốc. Ở mùa Giải năm nay, bên cạnh những đề tài, câu chuyện nêu trên, các tác phẩm phản ánh rõ nét những vấn đề thời sự của ngành giáo dục và mang đậm hơi thở cuộc sống.

So với nhiều mùa Giải trước, năm nay số đơn vị tham gia cũng rất đa dạng, trong đó có rất nhiều tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc đến Nam. 

GS.TS Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - nhà tài trợ Kim cương cho Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022 cũng khẳng định, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nền giáo dục Việt Nam đã vượt qua được những trở ngại và đạt được những thành tựu nổi bật. Trong đó, lực lượng báo chí truyền thông nắm giữ vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chính sách giáo dục đến công chúng. 


"Tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng tới tất cả các nhà báo đoạt giải vì công sức của các bạn đã được đền đáp xứng đáng với giải thưởng danh giá này. Các tác phẩm của quý vị sẽ là nguồn cảm hứng mang lại giá trị thông điệp quý báu cho cộng đồng và xã hội", GS.TS Rick Bennett nói.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của Bộ GD-ĐT đối với các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước, bởi báo chí đã luôn đồng hành cùng ngành Giáo dục trong công cuộc đổi mới. Thành công của Giải cho thấy, vai trò của báo chí đối với sự nghiệp GD-ĐT của nước nhà và vai trò đặc biệt quan trọng của GD-ĐT với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(Theo VOV)

Các tin khác
Người dân thả khinh khí cầu nhỏ trong lễ hội Tazaungdaing ở Pyin Oo Lwin, Myanmar, ngày 6/11.

Tại Lễ hội đánh dấu kết thúc mùa mưa, các khinh khí cầu bay lên cao khoảng 100m nhờ sức nóng từ bệ đốt trước khi pháo hoa đặt bên trong phát nổ tạo ra màn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Hình ảnh về lịch sử Liên xô

Năm nay là tròn một trăm năm thành lập Liên Xô, mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng, rực rỡ của một nhà nước xã hội chủ nghĩa, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Vĩ đại. Dù Liên Xô đã không còn, nhưng những kỷ niệm, hồi ức về thời kỳ lịch sử này vẫn được lưu giữ trong trái tim của nhiều người.

Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến sẽ đóng vai trò như “nguồn cấp” phim phong phú phục vụ nhân dân, là địa chỉ giao lưu quốc tế thông qua các kỳ liên hoan phim quốc tế.

Trên những ứng dụng xem phim trực tuyến hiện nay, có thể thấy danh sách phim Việt còn khiêm tốn so với phim Mỹ, phim Hàn Quốc, Trung Quốc... Những tác phẩm điện ảnh Việt Nam sau khi kết thúc vòng đời tại rạp chiếu, hầu hết được “nằm lạnh” trong kho lưu trữ dưới hình thức những cuốn phim nhựa và cơ hội quay trở lại với khán giả rất hạn chế khi các thiết bị chiếu phim nhựa đã bị khai tử tại hệ thống rạp chiếu.

Hội Hoa lan Yên Bái trao tặng cây lan giống cho Bảo tàng tỉnh.

Sáng 5/11, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Hội hoa Lan Yên Bái tổ chức lễ tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cấy ghép hoa lan bản địa đặc hữu của địa phương lên các cây xanh trong khuôn viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục