Vĩnh biệt nhạc sĩ Ánh Dương của "Chào em cô gái Lam Hồng"

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/11/2022 | 7:22:37 AM

Tác giả của ca khúc mà nhiều thế hệ người Việt yêu thích và thuộc nằm lòng ‘Chào em cô gái Lam Hồng’ Lê Ánh Dương vừa qua đời sáng nay tại nhà riêng ở Nghệ An, hưởng thọ 88 tuổi, theo thông tin từ gia đình.

Nhạc sĩ Ánh Dương thời trẻ - Ảnh tư liệu gia đình
Nhạc sĩ Ánh Dương thời trẻ - Ảnh tư liệu gia đình

Nhạc sĩ Ánh Dương tên khai sinh là Lê Văn Dương, sinh năm 1935, quê ở xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông sớm tham gia hoạt động cách mạng và bén duyên với nghệ thuật, làm văn công tại Quân khu IV, vừa biểu diễn vừa sáng tác.

Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ Lê Ánh Dương sáng tác Chào em cô gái Lam Hồng ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Ca khúc nhanh chóng lan ra toàn Quân khu IV và được khán giả cả nước yêu thích thông qua chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhưng bài hát tiếp tục được yêu thích bởi các thế hệ sau này chính là nhờ vào giọng hát của NSND Trung Đức, người "đóng đinh" tên tuổi mình với ca khúc cách mạng này.

Là người thể hiện thành công nhất bài hát này, NSND Trung Đức chia sẻ với Tuổi Trẻ Online ông rất thích bài hát này, một bài rất hay về thời chống Mỹ nên ông thể hiện rất thành công.

Ông cho biết ngay khi vừa hát bài này thì ông đã được anh em đồng nghiệp công nhận ngay.

"Giờ khi tôi đi hát người ta vẫn yêu cầu tôi hát bài này rất nhiều, từ khán giả trẻ đến người có tuổi đều yêu thích và yêu cầu tôi hát bài này vì giai điệu đẹp và lời ca hào hùng", ông Trung Đức nói.

Ngoài bài hát nổi tiếng này, nhạc sĩ Ánh Dương còn có một số ca khúc từng được phổ biến một thời như Tiếng trống tòng quân, Tạm biệt em, hợp xướng Vinh quang quân khu chúng ta...

Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2007 với bốn ca khúc: Chào em cô gái Lam Hồng, Dốc lòng dốc sức giải phóng miền Nam, Hoa đào nở trên biên giới, Phu cham xy và thơ giao hưởng Tượng đài chiến thắng.

Ông cũng được tặng Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất.
(Theo TTO)

Các tin khác
Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia vở “Bản tình ca trên núi”.

Có 15 đơn vị nghệ thuật trong nước và 6 đơn vị nghệ thuật nước ngoài tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội - 2022 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông thông tin về Liên hoan phim tại buổi họp báo.

123 bộ phim từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI).

Cuộc họp báo tổng kết Giải báo chí toàn quốc

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022 đã vinh danh 53 tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Người dân thả khinh khí cầu nhỏ trong lễ hội Tazaungdaing ở Pyin Oo Lwin, Myanmar, ngày 6/11.

Tại Lễ hội đánh dấu kết thúc mùa mưa, các khinh khí cầu bay lên cao khoảng 100m nhờ sức nóng từ bệ đốt trước khi pháo hoa đặt bên trong phát nổ tạo ra màn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục