Ra mắt tiểu thuyết dựa trên vụ 39 người Việt tử vong trong container ở Anh

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/7/2024 | 7:55:48 AM

Nhà văn Thảo Trang vừa hoàn thành tiểu thuyết "25 độ âm" dựa trên những tình thiết của vụ án 39 người Việt tử vong trên container đông lạnh ở Essex, Anh năm 2019.

Tiểu thuyết trinh thám-kinh dị của nhà văn Thảo Trang dựa trên một sự kiện có thật.
Tiểu thuyết trinh thám-kinh dị của nhà văn Thảo Trang dựa trên một sự kiện có thật.

Tối 27/7, tại Phố Sách Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm ra mắt cuốn sách "25 độ âm” của tác giả Thảo Trang, "cây bút 9X” thành danh với hai tiểu thuyết kinh dị "Tết ở làng Địa Ngục” và "Kẻ ăn hồn” đã được chuyển thể điện ảnh.

Tác phẩm mới của Thảo Trang thuộc thể loại trinh thám-kinh dị dựa trên sự kiện có thật năm 2019 gây chấn động cả thế giới: Cảnh sát Anh quốc đã phát hiện ra thi thể của 39 người Việt trong một chiếc xe container đông lạnh.

Di cư và nhập cảnh trái phép luôn là vấn đề nhức nhối của nhân loại trong hàng thập kỷ tồn tại và phát triển. Mặc dù các quốc gia đã đưa ra rất nhiều lời cảnh tỉnh và siết chặt an ninh cùng nhiều hình thức trừng phạt mạnh tay, nhưng vấn nạn này chưa bao giờ được giải quyết triệt để, thậm chí thủ đoạn của tội phạm mua bán người vượt biên ngày càng tinh vi và ngoan cố hơn.

Các nạn nhân trên chiếc xe container đông lạnh đều là những người tham gia vào chuyến hành trình vượt biên trái phép và bỏ mạng ngay trước giây phút tưởng chừng đã đặt chân được đến "miền đất hứa.”

Chúng ta biết được kết cục của họ nhưng không biết họ đã thực sự trải qua những gì, phải đối mặt, đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm đáng sợ đến nhường nào khi quyết tâm dấn thân vào con đường phi pháp. Tiểu thuyết "25 độ âm” của tác giả Thảo Trang sẽ phần nào trả lời những câu hỏi ấy. Tác giả cho hay cô viết tác phẩm này bằng sự trắc ẩn, lòng thương cảm với đồng bào mình.

Theo chân nhân vật Lam, hành trình sinh tử trên con đường vượt biên của cô gái từ Nga tới Pháp và cuối cùng là Anh sẽ được tái hiện một cách chân thực và tàn khốc.

Đồng hành với Lam là Đức Hà Nội, bà Loan, ông Sang, Phượng và Duy Anh. Trên mỗi cung đường vượt biên, họ sẽ làm quen, gặp gỡ đồng bào mình và cả những con người không cùng màu da, sắc tộc. Mỗi người ra đi với những lý do, hoàn cảnh đưa đẩy khác nhau.

Tác giả Thảo Trang từng là sinh viên chuyên ngành Xã hội học, đề tài nghiên cứu khoa học của cô chính là khai thác góc nhìn xã hội trong những người vượt biên.

Hơn 4 năm tìm hiểu thông tin, 200 cuộc phỏng vấn, 23kg tài liệu, sự nỗ lực và dày công nghiên cứu đã trở thành chất liệu cho "25 độ âm”.

Thông qua tác phẩm, nhà văn muốn nhắn nhủ tới bạn đọc rằng con đường vượt biên sẽ là như thế, nếu tương lai do chính bạn lựa chọn, hãy thử nghĩ xem có đáng đánh đổi để bước vào con đường ấy hay không?

Tiến sỹ Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ bày tỏ sự xúc động sau khi đọc cuốn sách. Anh nhận xét: "Thảo Trang là cây bút nội lực ở thể loại trinh thám-kinh dị. So với 2 tác phẩm trước đây có cốt truyện giả tưởng thì "25 độ âm" đánh dấu một sự mới mẻ, bởi tiểu thuyết này bám chặt vào sự thật”.

Tiến sỹ Đỗ Anh Vũ cho rằng Thảo Trang tiếp tục bộc lộ thủ pháp "có nghề” trong cách viết kinh dị- trinh thám song ở tác giả này không chỉ có tài năng của nhà văn mà còn có tinh thần của một nhà báo.

"Thảo Trang nghiên cứu rất kỹ trạng thái của một người tử vong khi bị đông cứng, những lắt léo trong các cuộc vượt biên trái phép. Cô hoàn thành tác phẩm bằng một quá trình nghiên cứu tài liệu công phu và cái tâm rất lớn với đồng bào mình,” Tiến sỹ Đỗ Anh Vũ nhận định.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Khu gò mộ và lăng mộ Charaideo Moidam ở Đông Bắc Ấn Độ được vào danh sách Di sản Thế giới.

Khu gò mộ và lăng mộ Charaideo Moidam ở miền Đông Bắc Ấn Độ và năm khu bảo tồn chim di cư mới của Trung Quốc vừa được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia , số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội ,ngày 25/7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Báo Yên Bái xin được giới thiệu bài thơ của đồng chí Hoàng Thị Hạnh - nguyên Thứ trưởng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay một nén tâm nhang thành kính đến hương hồn Tổng Bí thư!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chương trình

Theo PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, trước tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cùng tư tưởng của ông đã trở thành những cẩm nang về văn hóa đối với văn nghệ sỹ và chỉ cần đọc những bài viết, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, ta thấy một phần trong cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dành cho văn hóa.

Bức tranh kính chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghép từ hàng nghìn tấm ảnh nhỏ của bác.

Sáng 25/7, khi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì các nghệ sĩ, nghệ nhân và chuyên gia Viện Kinh tế - Văn hóa và Nghệ thuật cùng thắp hương tưởng nhớ Nhà lãnh đạo Đảng cao nhất của Việt Nam và hoàn thành Bức tranh kính chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghép từ hàng nghìn tấm ảnh nhỏ của bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục