Quyết định mới nhất về kỷ lục "Người viết ca khúc Phật giáo nhiều nhất Việt Nam"

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 28.7, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam - VIETKINGS phát thông cáo báo chí về kết quả tìm kiếm và xác lập 152 kỷ lục văn hóa Phật giáo toàn quốc trong 5 năm qua (2004-2009). Kết quả trên, cùng những đóng góp củaVIETKINGS vào Đại lễ Vesak LHQ 2008, đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Bằng khen và Bằng công đức.

Riêng trường hợp gần đây hợp tác với Báo Giác Ngộ thuộc Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM để trao kỷ lục Người viết ca khúc Phật giáo nhiều nhất Việt Nam cho ông Vũ Ngọc Toản gặp một số khiếu nại được VIETKINGS giải trình tóm lược như sau: 1. Không có bài nào trong khoảng 100 bài "nhạc nhái" hoặc "đạo nhạc" của ông Vũ Ngọc Toản nằm trong danh mục các bản nhạc mà VIETKINGS đã thẩm định. 2. Việc ông Toản bổ sung hoặc thay đổi một số bản nhạc sau ngày nộp đơn xin xác lập kỷ lục là không đi ngược với quy định (vì tất cả ứng cử viên kỷ lục đều được quyền bổ sung hoặc cung cấp thêm các dữ liệu mới trước ngày chính thức công bố kết quả). 3. Phần lớn trong 639 ca khúc của ông Toản nộp cho VIETKINGS mang nội dung Phật pháp, số còn lại tuy ông Toản cố gắng sáng tác theo tinh thần Phật pháp nhưng khi thể hiện qua ca từ thì bị mờ nhạt hơn nên đã dẫn đến phản cảm và khiếu nại.

Để giải quyết, VIETKINGS tham khảo ý kiến của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo, Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM và đã nhiều lần mời ông Vũ Ngọc Toản cùng đại đức Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam - là vị có trách nhiệm trong việc đề xuất giới thiệu ông Vũ Ngọc Toản với VIETKINGS - đến trao đổi, rà soát lại quá trình xác lập kỷ lục này từ đầu. Cuối cùng, căn cứ những điều quy định trong Quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam, cũng như xem xét số lượng và nội dung của hơn 1.000 bản nhạc (có bổ sung) của ông Vũ Ngọc Toản gửi đến, VIETKINGS quyết định chỉnh sửa đề xuất kỷ lục của ông Vũ Ngọc Toản theo trình tự từ đầu với tên gọi mới là: Người phổ nhạc Phật giáo nhiều nhất Việt Nam (hoặc: Người phổ nhạc các bài thơ mang nội dung Phật pháp nhiều nhất Việt Nam) để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của công luận trong thời hạn 3 tháng (từ đây đến giữa tháng 11.2009) trước khi kết luận xác lập hoặc không xác lập kỷ lục (mới) đó. Vì thế, từ chiều qua 29.7, trên trang web của VIETKINGS đã không còn thấy nội dung bản tin danh hiệu kỷ lục (cũ) về Người viết ca khúc Phật giáo nhiều nhất Việt Nam của ông Vũ Ngọc Toản nữa mà thay vào đó là nội dung chi tiết của thông cáo báo chí đã nêu.

(Theo TNO)

Các tin khác
Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 sơ tuyển đợt 1.

87 thí sinh vào vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 trong vòng thi sơ tuyển đợt 1.

Hai anh em Lưu Hồng Quang và Lưu Ðức Anh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa đoạt giải cao tại hai cuộc thi pi-a-nô quốc tế tổ chức ở Xít-ni (Australia) từ ngày 21 đến 23-7.

Ba người đẹp VN (từ trái sang) Hồng Nhung - Phương Mai - Ngọc Oanh trong đêm chung kết.

Cuộc thi Siêu mẫu châu Á vừa kết thúc vào ngày 26/7 tại TP Nam Ninh, Trung Quốc. Đại diện Việt Nam, người mẫu Phương Mai đã lọt vào top 10 của cuộc thi này. Phương Mai là người trẻ nhất trong số ba người đẹp Việt Nam dự thi – ngoài Phương Mai còn có Hồng Nhung và Ngọc Oanh. Giải nhất đã thuộc về đại diện nước chủ nhà Trung Quốc - Zhangyu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục