Chuyên viên LHQ đến Syria điều tra vũ khí hóa học

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2013 | 7:53:38 AM

Người phát ngôn tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 15-8 cho biết đoàn chuyên viên LHQ đã đến Syia để điều tra cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc nội chiến ở Syria, ngay sau khi Damascus chấp thuận phương thức hợp tác điều tra với LHQ.

Khung cảnh hoang tàn tại tỉnh Raqqa ở miền đông Syria sau cuộc không kích của quân đội chính phủ ngày 10-8.
Khung cảnh hoang tàn tại tỉnh Raqqa ở miền đông Syria sau cuộc không kích của quân đội chính phủ ngày 10-8.

"Chính phủ Syria đã chính thức chấp nhận các phương thức hợp tác cần thiết để bảo đảm cuộc điều tra được tiến hành an toàn và hiệu quả" - người phát ngôn của Tổng thư ký Ban Ki Moon cho biết.

Phái đoàn do chuyên gia về vũ khí người Thụy Điển Ake Sellstroem dẫn đầu, cùng các thành viên từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Họ sẽ điều tra ba địa điểm được cho đã xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học.

LHQ cho biết thời gian làm việc của đoàn chuyên viên tại Syria khoảng hai tuần. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao và chuyên gia vũ khí hóa học hoài nghi về những kết quả mà các chuyên gia LHQ sẽ thu thập được, vì thời điểm xảy ra những vụ tấn công - theo cáo buộc - đã xảy ra trước đó hàng tháng trời.

Hãng tin Reuters cho biết nhiệm vụ của đoàn chuyên gia chỉ được giới hạn trong việc xác thực có hay không vũ khí hóa học đã được sử dụng - và nếu có thì là loại hóa chất nào - chứ không được điều tra bên nào (phe chính phủ hay phe nổi dậy) phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công.

Phe đối lập Syria tuyên bố các điều tra viên LHQ có thể tiếp cận những địa điểm đang do quân nổi dậy kiểm soát nếu đó là nơi họ cần điều tra.

Syria là một trong bảy nước không tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học năm 1997. LHQ cho biết cuộc nội chiến tại Syria bùng phát từ đầu năm 2011 đến nay đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Lực lượng an ninh bắt giữ những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi.

Các nhà ngoại giao cho biết Anh, Pháp và Australia ngày 15/8 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình trạng bạo lực đẫm máu ở Ai Cập. Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp khẩn cấp này sẽ được tham vấn kín và có khả năng diễn ra vào tối cùng ngày.

Khu quân sự Fort Ramon Magsaysay Military Reservation.

Một vị tướng quân đội cấp cao Philippines mới tiết lộ rằng khu quân sự Fort Ramon Magsaysay Military Reservation (FMMR) của nước này có mỏ vàng khổng lồ trị giá 80 tỉ peso (1,8 tỉ USD) và có thể được khai thác bất cứ lúc nào nhằm phục vụ chương trình hiện đại hóa quân đội.

Ngoại trưởng các nước ASEAN đã nhất trí đoàn kết với nhau trong nỗ lực thúc đẩy Trung Quốc tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Các quốc gia Đông Nam Á hôm qua (14/8) đã cam kết phối hợp đoàn kết với nhau trong nỗ lực gây sức ép với Trung Quốc để cường quốc này chấp nhận tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử có tình ràng buộc ở Biển Đông nhằm quản lý các cuộc tranh chấp hàng hải đang nóng bỏng hiện nay.

Thời điểm lưu hành tờ tiền 100 USD mới đang đến gần nhưng Cục Khắc dấu và in ấn của Mỹ (BEP) đang đối mặt với rắc rối mới: 30 triệu tờ 100 USD mới bị in sai, gây thiệt hại khoảng 3,78 triệu USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục