Quốc tế lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Lebanon

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/8/2013 | 7:47:50 AM

Ngày 23/8, Mỹ đã lên án hai vụ đánh bom xe bên ngoài các nhà thờ của người Hồi giáo dòng Sunni ở thành phố Tripoli, miền Bắc Lebanon khiến 42 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom tại Lebanon
Hiện trường vụ đánh bom tại Lebanon

Trên trang Twitter của mình, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nhấn mạnh Washington “mạnh mẽ lên án” các vụ tấn công, đồng thời bày tỏ thương tiếc những nạn nhân vô tội.

Tổng Thư ký LHQ cùng ngày gọi các vụ đánh bom nói trên là “hành động bạo lực hèn hạ” và hy vọng những kẻ chịu trách nhiệm “sẽ sớm bị đưa ra công lý”.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton nhấn mạnh bà thấy bàng hoàng trước các vụ đánh bom ở Lebanon.

Bà lên án vụ tấn công khủng bố này bằng những ngôn từ mạnh nhất và kêu gọi nhanh chóng mở một cuộc điều tra.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nước nhiễm xạ có thể rò rỉ từ vết nứt của các bể chứa nước ở nhà máy Fukushima.

Ngư dân Nhật Bản vừa quyết định dừng đánh bắt hải sản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Một chuyên gia hạt nhân cho rằng, tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ ở nhà máy hiện tồi tệ hơn nhiều so với những điều chính quyền thông báo.

Lều bạt ở Golyanovo đã được dỡ vào ngày 20/8

Đài tiếng nói nước Nga dẫn thông tin trên trang điện tử cơ quan nội vụ thủ đô Mátxcơva ngày 22/8 cho hay, 6 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng nô lệ lao động Việt Nam đã bị khởi tố tại thành phố này.

Nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa trên biển sẽ là một trong những nội dung chính của cuộc tập trận.

Hải quân 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng 8 nước đối tác sẽ tham gia cuộc tập trận chung tại vùng biển Indonesia thuộc Biển Đông vào năm sau.

Ông Mugabe, hiện là tổng thống cao tuổi nhất châu Phi.

Hôm 22/8, ông Robert Mugabe, 89 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe thêm một nhiệm kỳ 5 năm, trước sự chứng kiến của Chánh án Tòa án tối cao, hàng chục nghìn người dân, các nhà ngoại giao và phái đoàn các nước trong khu vực. Ông Mugabe, hiện là tổng thống cao tuổi nhất châu Phi, đã nắm quyền 33 năm, trong đó có 2 nhiệm kỳ làm Thủ tướng. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục