Mỹ thận trọng trước thông tin vũ khí hóa học tại Syria
- Cập nhật: Thứ bảy, 24/8/2013 | 8:21:06 AM
Từ Washington, Chính phủ Mỹ tỏ ra thận trọng trước thông tin vũ khí hóa học giết chết hơn 1.300 người ở Syria.
![]() |
Bà Jen Psaki, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ (Ảnh: Reuters)
|
Từ Thủ đô Washington, Chính phủ Mỹ cho rằng, đến thời điểm này, chưa thể kết luận việc những cáo buộc rằng quân đội Syria dùng vũ khí hóa học khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 22/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo các cơ quan tình báo của nước này nhanh chóng thu thập thông tin về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Chính quyền Mỹ đánh giá phe đối lập ở Syria không đủ khả năng thực hiện cuộc tấn công hóa học. Còn về cáo buộc cho rằng vụ tấn công do quân đội Chính phủ tiến hành, phía Mỹ sẽ đưa ra phản ứng dựa trên kết luận sau khi điều tra, đồng thời yêu cầu Tổng thổng Syria ngay lập tức để các thanh sát viên của LHQ tiếp cận với hiện trường các địa điểm được cho là diễn ra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.
Bà Jen Psaki, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Nếu như không có việc sử dụng vũ khí hóa học, thì không có lí do gì để Syria ngăn cản nhóm thanh sát viên của LHQ đã có mặt tại đó tiếp cận hiện trường. Đó cũng là điều chúng tôi tiếp tục khuyến khích chính quyền Syria thực hiện”.
LHQ đang đẩy nhanh quá trình điều tra cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Kết quả cuối cùng vẫn phải chờ đợi. Nhưng rõ ràng, diễn biến mới này cho thấy, cuộc khủng hoảng Syria đã được đẩy lên mức độ căng thẳng mới và chưa biết đến bao giờ mới có thể được giải quyết.
(Theo VTV)
Các tin khác
Ngày 23/8, Mỹ đã lên án hai vụ đánh bom xe bên ngoài các nhà thờ của người Hồi giáo dòng Sunni ở thành phố Tripoli, miền Bắc Lebanon khiến 42 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.
Ngư dân Nhật Bản vừa quyết định dừng đánh bắt hải sản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Một chuyên gia hạt nhân cho rằng, tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ ở nhà máy hiện tồi tệ hơn nhiều so với những điều chính quyền thông báo.
Đài tiếng nói nước Nga dẫn thông tin trên trang điện tử cơ quan nội vụ thủ đô Mátxcơva ngày 22/8 cho hay, 6 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng nô lệ lao động Việt Nam đã bị khởi tố tại thành phố này.
Hải quân 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng 8 nước đối tác sẽ tham gia cuộc tập trận chung tại vùng biển Indonesia thuộc Biển Đông vào năm sau.