WTO có giám đốc mới
- Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2013 | 7:54:28 AM
Nhà ngoại giao người Brazil - Roberto Azevedo vừa chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 1/9, thay ông Pascal Lamy kết thúc nhiệm kỳ ngày 31/8.
Doanh nghiệp mất nhiều sau 5 năm gia nhập WTO
Ông Roberto Azevedo được Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu sau 3 vòng bầu chọn. Ông Azevedo là một trong hai gương mặt lọt vào vòng đề cử cuối cùng với cựu Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mexico Herminio Blanco Mendoza.
Dự kiến, tân Tổng Giám đốc WTO sẽ ra mắt lần đầu tiên trước cộng đồng quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tổ chức tại thành phố Saint Petersburg của Nga vào ngày 5-7/9 tới và có bài diễn văn nhậm chức tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng WTO vào ngày 9/9.
Ông Azevedo 55 tuổi, là đại diện thường trực của Brazil tại WTO từ năm 2008. Ông đã có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về các vấn đề kinh tế như giám sát các vụ tranh chấp thương mại ở Brazil, giữ cương vị Trưởng phái đoàn Brazil trong một số vụ kiện ở WTO. Ngoài ra, ông cũng từng tham gia các vòng đàm phán Doha với tư cách Trưởng phái đoàn Brazil trong hai năm 2005-2006.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Liên đoàn Arab đã không kêu gọi tấn công quân sự nhằm vào Syria bởi có một số nước đã phản đối sự chọn lựa này.
Liên đoàn Ả Rập hôm 1/9 đã có phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về nguy cơ xảy ra tấn công quân sự vào Syria.
Giữa lúc cuộc khủng hoảng chính trị ở Tuynidi ngày càng lún sâu, hàng nghìn người dân nước này đã tuần hành tại thủ đô Tunis kêu gọi chính phủ do phe Hồi giáo lãnh đạo từ nhiệm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề nghị Quốc hội cho phép thực hiện hành động quân sự chống Syria, đồng nghĩa với việc gác lại lời đe dọa về các đòn tấn công tức thì đối với chế độ của tổng thống Bashar al-Assad.