Triều Tiên xác nhận đã thay tổng tham mưu trưởng quân đội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2013 | 7:55:02 AM

Triều Tiên ngày 10/10 xác nhận rằng vị tổng tham mưu trưởng quân đội cao tuổi của nước này đã được thay thế bằng một nhân vật trẻ hơn trong cuộc cải tổ mà các nhà quan sát tin là nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với quân đội.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên thăm công trường xây dựng khu trượt tuyết đèo Masik hồi tháng 8.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên thăm công trường xây dựng khu trượt tuyết đèo Masik hồi tháng 8.

Các đồn đoán đã lộ lên từ tháng 8 rằng ông Ri Yong-Gil đã được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội, thay thế ông Kim Kyok-Sik, 75 tuổi.
Ông Ri, được tin là trong độ tuổi 60, trước đó đã được nhắc tới với tư cách là một vị tướng 3 sao và là người đứng đầu cục tác chiến thuộc bộ tổng tham mưu của quân đội Triều Tiên nhưng lại xuất hiện trước công chúng hồi tháng 8 với quân hàm của tướng 4 sao.

Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm nay đã gọi ông Ri là tổng tham mưu trưởng quân đội, khi kể tên các quan chức quân đội hàng đầu tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm tới Cung điện mặt trời Kumsusan vào đêm qua 9/10.

Cung điện trên, tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, là nơi đặt thi hài các lãnh đạo quá cố của Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành và con trai Kim Jong-il.

Trong một bài bào hồi tháng 8 về các quan chức cấp cao tham dự một trận đấu bóng đá ở Bình Nhưỡng, nhật báo Rodong Sinmun đã đặt tên ông Ri trước tên Bộ trưởng quốc phòng Jang Jong-Nam, trong khi ông Kim Kyok-Sik hoàn toàn không được nhắc tới.

Bài báo đã làm nảy sinh đồn đoán rằng ông Kim Kyok-Sik có thể đã bị thay thế, chỉ 3 tháng sau khi được bổ nhiệm.

Ông Kim Kyok-Sik từng được xem là người có đường lối cứng rắn. Có nguồn tin cho biết ông này chính là người đã ra lệnh vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi tháng 11/2010, thời ông còn chỉ huy Quân đoàn số 4.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Ngày 10/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập một ủy ban giải quyết tranh cãi về "phí tái chế" mà Nga áp đặt đối với các loại xe nhập khẩu.

Nhà văn Alice Munro.

Chủ nhân của giải Nobel Văn học năm nay là nữ văn sĩ Canada Alice Munro, người được ủy ban xét giải mô tả là “bậc thầy viết truyện ngắn đương đại”.

Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ đột kích tại tỉnh miền nam Narathiwat.

Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá và xả súng đã xảy ra ở miền Nam Thái Lan ngày 9/10. Đây là một trong những đợt tấn công bạo lực lớn nhất nhiều năm qua, được cho là do các phần tử nổi dậy liên kết thực hiện, ở khu vực này.

Với học thuyết Quản lý nguồn lực, bà Elinor Ostrom đã được trao giải Nobel Kinh tế 2009.

Mùa giải Nobel 2013 đã chính thức bắt đầu vào ngày 7/10 vừa qua. Dự kiến, giải Nobel Kinh tế sẽ được trao vào ngày 14/10. Nhân dịp này, chúng tôi xin điểm lại những học thuyết tưởng chừng "không liên quan" được nhận giải Nobel Kinh tế trong mấy thập kỷ qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục