NATO ra nghị quyết về Syria và Afghanistan
- Cập nhật: Thứ ba, 15/10/2013 | 1:51:48 PM
Sau 4 ngày họp ở thành phố cảng Dubrovnik của Croatia, ngày 14/10, Hội nghị thường niên của Hội đồng nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra Nghị quyết về Syria và Afghanistan.
Hy vọng những vụ bom xe sẽ không còn xảy ra tại Syria
|
Nghị quyết về Syria đã được phiên họp toàn thể của Hội đồng nghị viện NATO thông qua, kêu gọi các nước thành viên tăng cường viện trợ nhân đạo cho các nước đang cưu mang hàng triệu người tị nạn Syria, đồng thời hối thúc các bên ở Syria cam kết với lộ trình chính trị nhằm hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột đẫm máu hiện nay.
Nghị quyết nhấn mạnh: “Nỗ lực của cộng đồng quốc tế có thể tăng cơ hội cho một giải pháp hòa bình cho Syria và đem lại cuộc sống hòa bình cho người dân ở đây”.
Trong khi đó, Nghị quyết về Afghanistan của Hội đồng nghị viện NATO kêu gọi tiếp tục giúp đỡ về chính trị và tài chính cho chính phủ Afghanistan sau khi Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO dẫn đầu rút khỏi đây và bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng an ninh Afghanistan vào cuối năm 2014.
Nghị quyết nêu rõ, sự ổn định lâu dài của Afghanistan phụ thuộc vào những tiến bộ về chính trị, xã hội và kinh tế cũng như khả năng tự đảm bảo an ninh của lực lượng Afghanistan.
(Theo VOV)
Các tin khác
Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.
Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.
Ngày 2-5, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự luật, vốn được các đảng cầm quyền và phe đối lập ủng hộ, nhằm tiến hành một cuộc điều tra mới về vụ chen lấn chết người trong dịp Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul vào năm 2022.
Có tới 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Trong đó, hàng chục trường học đã được sơ tán.