Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhóm họp

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2014 | 7:58:24 AM

Hôm 3/6, các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO đã nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine với nghị trình hàng đầu là bàn về cách thức phản ứng lâu dài với các thách thức an ninh mới, xuất hiện từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen.

Cuộc gặp kéo dài 2 ngày của các Bộ trưởng NATO tại Brussel (Bỉ) là để giúp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của NATO tại xứ Wales. Trong đó, theo Tổng thư ký NATO Rasmussen, các nước thành viên  NATO phải cùng nhau đưa ra các giải pháp biến khối quân sự này trở nên phù hợp hơn với các thách thức mới, hành động nhanh hơn và linh hoạt hơn. Trên cơ sở này, các Bộ trưởng NATO sẽ xem xét kế hoạch sẵn sàng hành động, lịch trình tăng cường các cuộc tập trận và khả năng triển khai bổ sung lực lượng.

Các quan chức NATO cho hay mọi khả năng đều được tính đến, trong đó có việc tích trữ trang bị quân sự tại các nước thành viên gần Nga và tăng cường điều quân NATO tham gia các cuộc diễn tập tại đây. Mỹ đã thể hiện là nước đi đầu trong các kế hoạch an ninh của NATO. Ngay trước khi hội nghị NATO khai mạc, Tổng thống Mỹ đang ở thăm Ba Lan đã thông báo thành lập quỹ 1 tỷ USD nhằm tăng cường triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các đơn vị xung kích của ta dưới sự yểm trợ của pháo binh tấn công sân bay Mường Thanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Theo nhà báo Gaston Fiorda, chuyên gia của Đài Phát thanh Quốc gia Argentina, chiến thắng Điện Biên Phủ là một tấm gương, một mô hình mà nhiều quốc gia noi theo trên con đường giải phóng dân tộc.

Ảnh chụp một khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại bang Rio Grande do Sul, Brazil ngày 3/5

Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực Nam của Brazil khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kỳ vọng các đồng minh sẽ đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Khẩu chiến giữa Nga và Ukraine một lần nữa bùng nổ khi Mátxcơva chính thức đưa Tổng thống Volodymyr Zelensky và một số quan chức Ukraine vào danh sách truy nã. Về động thái mới trên mặt trận pháp lý của Nga, giới quan sát quốc tế cho rằng hành động này chỉ mang tính biểu tượng.

Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục