Nga đồng ý cấp 4 tỷ mét khối khí đốt cho Ukraine
- Cập nhật: Thứ sáu, 31/10/2014 | 7:45:56 AM
Ngày 30/10, Nga và Ukraine đã thống nhất những điều kiện cơ bản cho phép nối lại việc cung cấp khí đốt trong giai đoạn mùa Đông. Phía Nga khẳng định sẽ cung cấp 4 tỷ mét khối khí đốt mà Kiev sẵn sàng thanh toán và EU bảo đảm về khoản thanh toán này.
![]() |
|
Hãng Lenta dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Alexander Novak tại cuộc họp Chính phủ Nga, sau cuộc đàm phán về khí đốt giữa đại diện của Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Vương quốc Bỉ).
Cuộc đàm phán bắt đầu ngày 29/10, nhưng đã phải tạm ngừng sau 12 tiếng thảo luận căng thẳng mà không đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết, tại cuộc đàm phán diễn ra ngày 30/10, EU đã cơ bản thống nhất với quan điểm của Moscow trong giải quyết tranh cãi khí đốt Nga - Ukraine.
Theo đó, Nga, Ukraine và EU sẽ ký hiệp định bổ sung cho hợp đồng mua bán khí đốt giữa tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và công ty Ukraine Naftogaz, trong đó xác định khối lượng cung cấp và lượng phân phối trong một ngày đêm cũng như thỏa thuận liên quan tới việc trả tiền cung cấp khí đốt và thanh toán khoản nợ khí đốt.
Tuy ông Alexander Novak không thông tin chi tiết nội dung thỏa thuận, song khẳng định, Nga sẽ cung cấp cho Ukraine 4 tỷ mét khối khí đốt mà Kiev sẵn sàng thanh toán và EU sẵn sàng đưa ra bảo đảm về khoản thanh toán này.
Trước đó, các nhà đàm phán của Nga nói rằng, việc ký kết thỏa thuận cung ứng khí đốt mùa Đông (diễn ra từ tháng 11/2014 đến tháng 3/2015) thực hiện trên một giao thức song phương, bao gồm cả việc bảo lãnh tài chính mà Kiev phải trả cho Nga.
Cùng ngày, tại cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Ukraine sẵn sàng trả tiền cho khí đốt của Nga ở mức giá 268USD/1000 mét khối.
“Riêng với khí đốt, chúng tôi sẵn sàng trả Nga ở mức giá 268USD”, Thủ tướng Yatsenyuk nói, đồng thời cho biết, để đảm bảo điều đó, Kiev cần 3,1 tỷ USD.
Theo ông Yatsenyuk, Ukraine sẵn sàng ký giao thức khí đốt với Nga chỉ ở cấp độ ba bên. "Quan điểm của chúng tôi là chỉ ký giao thức ở mức độ ba bên, trong đó một bên là Ukraine và EU và bên kia là Nga”, người đứng đầu chính phủ Ukraine cho biết.
Thủ tướng Yatsenyuk cũng khẳng định rằng, “EU sẽ đóng vai trò bảo lãnh giá khí đốt của Nga cho Ukraine, bao gồm cả thông qua cơ chế bồi thường”.
(Theo TPO)
Các tin khác

Tổng thống Blaise Compaore của Burkina Faso đã bị lật đổ hôm qua khi quân đội giành quyền lực sau khi người biểu tình phóng hỏa tòa nhà cuộc hội trong cuộc nổi dậy của quần chúng nhằm phản đối 27 năm cầm quyền của ông Compaore.

Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani ngày 29/10 đã tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc đối thoại hòa giải với các nhóm phiến quân đang đẩy quốc gia xuất khẩu dầu mỏ này đến bên bờ cuộc nội chiến.
Hiện chưa có quốc gia châu Á nào xác nhận có ca nhiễm Ebola. Tuy nhiên, nhiều nước châu Á vẫn đang có động thái thiết thực nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh này.

Ngày 29/10, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bất ngờ trả tự do cho 25 học sinh người Kurd, những con tin cuối cùng trong số 153 em bị bắt cóc ở miền Bắc Syria hồi tháng 5.