Hàn Quốc khôi phục kế hoạch xây dựng hạ tầng trên quần đảo tranh chấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/11/2014 | 8:20:42 AM

Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc, ông Lee Ju-young, ngày 12/11 tuyên bố: Hàn Quốc sẽ khôi phục kế hoạch xây dựng một cơ sở an toàn cho du khách tại quần đảo đang tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima trên biển Nhật Bản.

Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Lee Ju-young.
Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Lee Ju-young.

Tuyên bố trên được ông Lee Ju-young đưa ra trong bối cảnh từ đầu tháng này, chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với thái độ chỉ trích nặng nề từ giới truyền thông, trước cáo buộc rằng Seoul đang từ bỏ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại quần đảo Dokdo/Takeshima do những lo ngại có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nhật Bản.

Trước bối cảnh trên, tại phiên họp một Ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc, ngày 12/11, ông Lee Ju-young nói: “Chính phủ không hề từ bỏ mà sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này sau khi cân nhắc tới vài yếu tố”.

Quan chức trên khẳng định, quần đảo Dokdo/Takeshima là một phần lãnh thổ không tách rời của Hàn Quốc xét về mặt lịch sử, dựa trên cả mặt địa lý và luật pháp quốc tế. Chính vì thế, Nhật Bản không thể can thiệp vào kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Hàn Quốc.

Từ năm 2008, Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét tới kế hoạch xây dựng một khu cơ sở hạ tầng tại quần đảo Dokdo/Takeshima vốn nằm ở khu vực trung gian nối liền giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Khu cơ sở hạ tầng này nhằm cung cấp nơi ở cho các du khách khi đi nghỉ dưỡng.

Hàn Quốc đã dành 1 khoản tiền trị giá 3 tỷ won (tương đương 2,7 triệu USD) cho dự án này trong kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2014. Ngày 20/10, cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã mở thầu xây dựng khu cơ sở hạ tầng trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Tuy nhiên, tiến trình mở gói thầu này đã đột ngột bị hủy bỏ khoảng 10 ngày sau đó, với những thông tin chính thức được Thủ tướng Chung Hong-won xác nhận trong một phiên họp các Bộ trưởng Hàn Quốc diễn ra ngày 1/11.

Theo lý giải của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên quần đảo Dokdo/Takeshima đã bị tạm hoãn để các cơ quan chức năng có thể tiếp tục đưa ra những đánh giá sâu hơn về độ an toàn và các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, lập luận trên lại không thuyết phục được dư luận Hàn Quốc với một số phương tiện truyền thông cho rằng, Ngoại trưởng Yun Byung-se đã yêu cầu hủy bỏ dự án này trước những lo ngại về căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản – gây nên làn sóng phản ứng giận dữ từ dư luận Hàn Quốc.

Hiện Nhật Bản chưa đưa ra phản ứng chính thức nào sau tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, việc Hàn Quốc nối lại kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trên quần đảo tranh chấp chắc chắn sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của Tokyo và “dội gáo nước lạnh” vào những nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Hàn Quốc Park Geun-hye vừa có cuộc tiếp xúc hiếm hoi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và hai nước đang hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị.

Ngày 12/11, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khai mạc ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, với chủ đề tập trung vào khả năng ASEAN đối phó với các thách thức cấp bách như mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Quốc hội Ukraine.

Kênh truyền hình "Kênh 5" Ukraine ngày 12-11 đưa tin, các đại diện tham gia đàm phán thành lập liên minh cầm quyền - gồm 5 đảng phái nhận được từ 5% số phiếu bầu trở lên để có chân trong Quốc hội mới (khóa 8) của Ukraine - vừa thống nhất biên bản xác định các nguyên tắc thành lập liên minh và chính phủ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Theo quy định mới, Mỹ sẽ xem xét xuất khẩu các trang thiết bị, vũ khí cho Việt Nam tùy vào các trường hợp cụ thể.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/11 cho biết, EU chưa có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục