EU mở rộng trừng phạt các thành viên lực lượng đòi độc lập ở Ukraine
- Cập nhật: Thứ ba, 18/11/2014 | 12:32:54 PM
Ngày 17/11, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đưa thêm các thành viên lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine vào danh sách đối tượng bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào châu Âu.
![]() |
Lực lượng quân đội Ukraine.
|
Theo các nguồn tin ngoại giao, sau cuộc họp diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ), các ngoại trưởng đã đề nghị cơ quan ngoại giao của liên minh này lập ra một danh sách đen mới "nhằm vào các đối tượng thuộc lực lượng đòi độc lập". Dự kiến, quyết định cuối cùng về bản danh sách trừng phạt này sẽ được công bố vào cuối tháng này.
Quyết định trên của các ngoại trưởng EU được coi là động thái thể hiện lập trường của các nước châu Âu nhằm phản đối cuộc bầu cử do lực lượng đòi độc lập tổ chức hôm 2/11 vừa qua, nhằm chọn ra người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp tại hai nước CH tự xưng ở miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, tại cuộc họp này, các ngoại trưởng EU vẫn chưa quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, liên quan tới vai trò của Moskva trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (Páp-lô Klim-kin) đã hối thúc EU gửi "thông điệp rõ ràng" tới Nga về khả năng liên minh này sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva nếu cần thiết.
(Theo Dangcongsan.vn)
Các tin khác

Rạng sáng nay 18-11, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ virút cúm gia cầm độc lực cao ở Hà Lan và Anh lây lan trên diện rộng.

Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan do có hành động “không phù hợp với quy chế ngoại giao”. Vụ việc này diễn ra sau khi Vacsava trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/11 đã xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ Peter Kassig, gọi vụ hành quyết anh này dưới tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) là "độc ác".

Vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 16/11 là vụ tấn công đẫm máu thứ 3 trong gần một tháng qua tại thị trấn Azare, Nigeria.