Serbia khẳng định không đổi Kosovo lấy tư cách thành viên EU
- Cập nhật: Thứ hai, 8/12/2014 | 2:06:05 PM
Trong buổi họp báo ngày 7/12 ở thủ đô Belgrade, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic tái khẳng định lập trường của nước này không công nhận độc lập cho tỉnh ly khai Kosovo và vùng Metohija.
![]() |
Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic.
|
Ông Dacic nói rõ Serbia sẽ không công nhận độc lập cho 2 khu vực nói trên và sẽ không thay đổi quan điểm này.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Serbia đưa ra tuyên bố trên sau khi có những đồn đoán nói rằng việc công nhận độc lập cho Kosovo là một trong những điều kiện mà Serbia phải thực hiện để được đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Ông Dacic khẳng định EU chưa bao giờ yêu cầu Serbia phải thực hiện việc này dù trên văn bản hay trong các cuộc gặp chính thức. Theo ông, trong các văn bản gửi tới Serbia, EU chỉ yêu cầu Belgrade tiến hành đối thoại một cách trung lập và có thể ký thỏa thuận ràng buộc về bình thường hóa quan hệ với Kosovo nhưng không bao gồm quy chế cho vùng đất này.
Ông Dacic thừa nhận nhiều chính khách EU có quan điểm khác nhau về vấn đề Kosovo nhưng điều này không phản ánh quan điểm chính thức của EU.
Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Đến nay, hơn 100 quốc gia đã công nhận nền độc lập của vùng đất này, trong đó có Mỹ, các nước thành viên EU, Australia và Canada...
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Giới chức an ninh Yemen ngày 7/12 cho biết, ít nhất 70 người Ethiopia chết đuối khi một con thuyền chở người nhập cư trái phép tới Yemen, bị chìm trên Biển Đỏ do thời tiết xấu.

Gió mạnh thổi bay các nóc nhà, quật đổ nhiều cây lớn và khiến hệ thống điện, thông tin liên lạc trong vùng bão bị ảnh hưởng trên diện rộng.

Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/12 tuyên bố các cuộc hòa đàm Trung Đông bị đổ vỡ hồi đầu năm nay là "do người Palestine muốn chấm dứt chúng."

Thành phố Dolores trên đảo Samar bị bão tấn công đầu tiên. Toàn bộ hệ thống điện, thông tin liên lạc trong vùng bão đã bị cắt đứt.