Ai Cập: Thủ tướng cuối cùng thời Mubarak ra tranh cử quốc hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/12/2014 | 2:16:44 PM

Ngày 10/12, Phó Chủ tịch đảng "Phong trào yêu nước Ai Cập" Yahia Qadry cho biết ông Ahmed Shafiq, Thủ tướng cuối cùng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak, sẽ đại diện cho lực lượng này ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Ứng cử viên tổng thống Ai Cập Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak tại cuộc họp báo ở Cairo ngày 21/6.
Ứng cử viên tổng thống Ai Cập Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak tại cuộc họp báo ở Cairo ngày 21/6.

Ông Qadry cho hay cựu Thủ tướng đồng thời là cựu ứng cử viên tổng thống Ahmed Shafiq sẽ ra tranh cử theo danh sách đảng phái tại khu vực bầu cử Cairo, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nhân vật này ra tranh cử sẽ giúp cuộc bầu cử này trở nên "ổn định hơn" và "ngăn chặn các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo".

Đảng Phong trào Yêu nước Ai Cập là một trong các thành viên thuộc liên minh bầu cử "Mặt trận Ai Cập" quy tụ nhiều cựu quan chức thời Mubarak và đang có tham vọng giành phần lớn ghế quốc hội trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 tới.

Ông Shafiq được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 29/1/2011. Quyết định bổ nhiệm này là một phần của kế hoạch cải tổ nội các của cựu Tổng thống Hosni Mubarak nhằm làm dịu tình hình bất ổn và làn sóng biểu tình rầm rộ trong phong trào "Mùa Xuân Arập".

Sau khi chính quyền Mubarak bị lật đổ, ông Shafiq đã ra tranh cử tổng thống và thua sát nút tại vòng hai trước ứng cử viên Mohamed Morsi của tổ chức Anh em Hồi giáo.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn "Ngày Yên tĩnh" với lực lượng li khai tại miền Đông.

Các nhân viên cứu hộ Palestine tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát do cuộc không kích của Israel ngày 25/8.

Động thái này mở đường cho Palestine kiện các quan chức cấp cao của Israel với cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, có thể sẽ mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Chính phủ Ukraine...

Nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria, ngày 9-12, đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura đã tới Thổ Nhĩ Kỳ gặp phái đoàn Liên minh quốc gia Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Feridum Sinirliglu để trao đổi quan điểm về lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria và giải pháp để thực thi lệnh này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục