Máy bay quân sự Nga suýt va chạm với máy bay chở khách

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/12/2014 | 10:36:23 AM

Lần thứ hai trong năm nay, một máy bay quân sự của Nga tắt hệ thống thu phát tín hiệu nhằm tránh sự phát hiện của radar thương mại..



Ảnh minh họa. (Nguồn: PressTV)
Ảnh minh họa. (Nguồn: PressTV)

Theo AFP/AP, quân đội Thụy Điển ngày 13/12 thông báo một máy bay quân sự của Nga đã suýt va chạm với một máy bay chở khách vừa cất cánh khỏi một sân bay ở Đan Mạch.

Các nguồn tin quốc phòng Thụy Điển cho biết vụ việc trên xảy ra hôm 12/12 ở phía Nam thành phố Malmoe của Thụy Điển, không lâu sau khi chiếc máy bay chở khách trên rời khỏi Sân bay Quốc tế Copenhagen (Đan Mạch).

Các quan chức cho biết đây là lần thứ hai trong năm nay, một máy bay quân sự của Nga tắt hệ thống thu phát tín hiệu nhằm tránh sự phát hiện của radar thương mại và suýt va chạm với máy bay chở khách.

Phát biểu trên Đài phát thanh Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peter Hultqvist tuyên bố: “Đây là sự việc nghiêm trọng và không thích hợp. Việc tắt hệ thống thu phát tín hiệu là cực kỳ nguy hiểm.”

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tamasz Siemoniak hôm 11/12 cảnh báo lực lượng hải quân và không quân Nga đang tiến hành những hoạt động “chưa từng thấy” tại khu vực Biển Baltic trong những ngày gần đây và đa số các vụ rắc rối đều có liên quan đến các hoạt động của Nga tại vùng biển và không phận quốc tế.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nghị sĩ Pháp bỏ phiếu đề nghị Chính phủ Pháp công nhận Nhà nước Palestine

Với 153 phiếu thuận, 146 phiếu chống, ngày 11-12, Thượng viện Pháp đã thông qua nghị quyết đề nghị Chính phủ Pháp công nhận Nhà nước Palestine và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Trong các ngày 9-11/12, Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phối hợp với Singapore, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Chương trình hợp tác ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một khóa đào tạo tại Singapore về Nghị định thư Madrid - hiệp ước quốc tế về thương hiệu do WIPO quản lý.

Cảnh sát Ai Cập.

Ngày 11/12, một tòa án của Ai Cập đã tuyên án vắng mặt 10 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Thông tin Salah Abdel-Maksoud và một cựu quan chức thuộc đài truyền hình nhà nước vì tội đánh cắp các thiết bị truyền hình.

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 11-12 cho rằng báo cáo của Thượng viện Mỹ về các hành vi tra tấn của CIA là “khởi đầu của một quá trình” nhằm đảm bảo Mỹ phải có trách nhiệm về vấn đề này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục