NATO tiến hành 3.000 chuyến bay do thám gần biên giới Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/12/2014 | 1:35:17 PM

NATO đã tăng gấp đôi các chuyến bay do thám gần biên giới Nga, tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev ngày 16/12 cho biết, trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên "đóng băng" do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Một máy bay quân sự của NATO.
Một máy bay quân sự của NATO.

Theo ông Bondarev, tổng cộng hơn 3.000 chuyến bay của NATO đã được ghi nhận trong vùng biên giới trong năm 2014, tăng gấp đôi so với năm 2013.

Ông Bondarev cho hay các lộ trình bay rất gần biên giới, cho phép thu thập thông tin tình báo từ các khu vực sâu 500 km bên trong lãnh thổ Nga.

"Tổng số chuyến bay của các máy bay chiến thuật NATO tại các khu vực giáp giới với Nga và Belarus đã tăng gấp đôi lên hơn 3.000 chuyến trong năm 2014 so với năm trước đó", ông Bondarev nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một máy bay Nga bị cáo buộc tiếp cận nguy hiểm một máy bay dân sự Thụy Điển hôm thứ Sáu tuần trước. Tư lệnh không quân Nga nhấn mạnh rằng các báo cáo như vậy nhằm giảm bớt sự chú ý vào việc NATO tập trung các lực lượng gần Nga.

Số lượng chuyến bay của NATO gần biên giới Nga "nhiều hơn hẳn so với tần suất các chuyến bay của Nga", ông Bondarev nhấn mạnh.

Theo ông Bondarev, Mỹ và các quốc gia NATO đã tăng cường thực hiện chuyến bay do thám trong năm nay, đặc biệt tại các quốc gia vùng Baltic. Số lượng các chuyến bay trung bình vào khoảng 8-12 chuyến một tuần.

Quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây đang xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Binh sĩ Pakistan trong cuộc giao tranh với các tay súng tấn công trường học ở Peshawar ngày 16/12. (Ảnh: THX)

Toàn bộ 6 tay súng tham gia vụ tấn công khủng bố trường học tại Pakistan đã bị tiêu diệt.

Theo Reuters, ngày 16/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến vào cuối tuần này sẽ ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến các hoạt động của Moskva tại Ukraine.

Ông Obama.

Ông Obama khẳng định, cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi nhiều thời gian, song đây không phải là một sai lầm của Mỹ và liên minh quốc tế.

Chính quyền Trung Quốc cho biết đã giáng chức 1.000 quan chức có người thân di cư sang nước ngoài và không muốn trở về nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục