Máy bay chở 162 người mất tích
- Cập nhật: Chủ nhật, 28/12/2014 | 2:16:31 PM
Một chiếc phi cơ AirAsia chở 162 người mất tích sáng nay khi đi từ Indonesia tới Singapore, sau khi xin bay theo đường khác vì thời tiết xấu. Chiến dịch tìm kiếm đang được triển khai.
![]() |
Một chiếc Airbus 320 của hãng AirAsia.
|
"Hãng hàng không AirAsia ghi nhận chuyến bay mang số hiệu QZ8501 xuất phát từ Surabaya (Indonesia) tới Singapore lúc 5h35 sáng ngày 28/12/2014 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu từ 7h 24", hãng hàng không vừa phát thông cáo.
Hãng này cho biết máy bay chở 155 hành khách và 7 thành viên tổ bay. Trong số hành khách có 156 người Indonesia, ba người Hàn Quốc, một người Singapore và một người Malaysia và một người Pháp. Trong số hành khách có 138 người lớn, 16 trẻ em và một trẻ sơ sinh.
"Phi cơ của hãng đã xin bay theo một đường bay khác vì lý do thời tiết xấu trước khi mất liên lạc", hãng này xác nhận và cho biết việc liên lạc với máy bay bị mất khi nó đang nằm dưới sự kiểm soát của Trạm Kiểm soát Không lưu Indonesia (ATC).
Theo hãng hàng không, cơ trưởng máy bay có kinh nghiệm với 6.100 giờ bay, trong khi cơ phó đã thực hiện 2.275 giờ bay. Máy bay là một chiếc Airbus A320 - 200 với số đăng ký PK-AXC. Lần bảo dưỡng gần đây nhất của phi cơ là vào ngày 16/11.
Vụ việc xảy ra khi năm 2014, một năm thảm hoạ đối với hàng không Malaysia, đang chuẩn bị kết thúc. Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines đã mất hai máy bay trong năm nay. Chuyến bay MH370 mất tích ngày 3/8 khi đang đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách và thành viên tổ bay. Ngày 17/7, chuyến bay MH17 rơi ở đông Ukraine, làm tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng.
Indonesia AirAsia là một hãng chi nhánh của hãng hàng không AirAsia của Malaysia. Reuters cho biết cả AirAsia của Malaysia lẫn bất cứ chi nhánh nào của hãng ở Indonesia, Thái Lan, Philippines và Ấn Độ chưa từng gặp bất kỳ sự cố hay va chạm lớn nào.
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ
AirAsia cho hay tại thời điểm này, công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Trung tâm Hàng không Indonesia (CAA). Hãng đã thành lập Trung tâm Cứu nạn khẩn cấp dành cho các gia đình, thân nhân của những hành khách có mặt trên chuyến bay QZ8501.
Marsma Hadi Tjahjanto, phát ngôn viên không quân Indonesia, xác nhận lực lượng này đang sử dụng điểm liên lạc cuối cùng để tiến hành tìm kiếm trên không. Theo Sydney Morning Herald, ông cho biết radar không quân ghi nhận thời tiết vào thời điểm đó có nhiều mây. Singapore cũng cho biết nước sẵn sàng triển khai không quân và hải quân để hỗ trợ.
Djoko Murjatmodjo, Tổng giám đốc cơ quan vận tải hàng không Indonesia, cho biết máy bay ở một điểm giữa cảng Tanjung Pandan của Indonesia và thị trấn Pontianak ở Tây Kalimantan, đảo Borneo, khi nó mất tích.
Vị lãnh đạo hàng không cho hay phi cơ đã bay ở độ cao hơn 9.700 m và xin được bay lên độ cao gần 11.600 m để tránh mây. "Chúng tôi đang phối hợp với đội cứu hộ và tìm vị trí của nó. Chúng tôi tin rằng nó nằm ở đâu đó giữa Tanjung Pandan, một thị trấn trên đảo Belitung, và Kalimantan", ông này nói.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay cho biết ông chưa được thông báo đầy đủ về vụ máy bay mất tích, nhưng thừa nhận nước này có thể phải đối mặt với thảm hoạ hàng không thứ ba trong năm nay. "Tôi không có nhiều thông tin chi tiết lắm về sự việc vừa rồi, nhưng có khả năng lớn rằng một thảm kịch vừa diễn ra. Chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để tìm ra điều gì đã xảy ra", Straits Times dẫn lời ông Najib nói.
![]() |
Vị trí ước lượng nơi máy bay AirAsia mất tích. Đồ hoạ: MediaCorp
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Ngày 26/12, những người sống sót trong vụ động đất - sóng thần năm 2004 cùng thân nhân của 226.000 nạn nhân cầu nguyện bên bờ biển Ấn Ðộ Dương để kỷ niệm 10 năm thảm họa kinh hoàng.
Nhóm IS nhận vụ đánh bom hôm 24/12 nhằm trả đũa những tay súng người Sunni đang hỗ trợ Chính phủ Iraq.
Giới chức Libya cho biết ngày 25/12, các tay súng thuộc liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) đã đột kích một tiểu đoàn quân đội chính phủ ở thành phố Sirte ở miền Bắc, sát hại ít nhất 22 binh sỹ và phá hủy một bồn chứa dầu.
Ngày 25-12, chính quyền Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 380 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem. Ước tính, có khoảng nửa triệu người Israel đang sinh sống tại hơn 120 khu định cư Do thái được Israel xây dựng tại những khu vực chiếm đóng ở Jerusalem và khu Bờ Tây.