EU lập tổ chuyên gia chống tuyên truyền thánh chiến Hồi giáo
- Cập nhật: Chủ nhật, 4/1/2015 | 11:34:47 AM
Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Le Soir của Bỉ ngày 3/1, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove cho biết EU đang có kế hoạch thành lập một tổ chuyên gia tại Bỉ chống lại hoạt động tuyên truyền của các nhóm thánh chiến Hồi giáo.
Những chuyên gia được mời vào tổ chống tuyên truyền thánh chiến này sẽ tham gia vào dự án đưa ra những thông điệp chống lại hoạt động tuyên truyền của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm Hồi giáo khác.
Theo ông Kerchove, Ủy ban châu Âu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về dự án tổ chuyên gia chống tuyên truyền thánh chiến Hồi giáo, song kế hoạch này được một cơ quan EU cấp kinh phí khoảng 1 triệu euro trong vòng 18 tháng. Dự kiến, số chuyên gia được thuê là từ 5-6 người. Hồi tháng 9/2014, ông Kerchove cho hay có khoảng 3.000 công dân các nước thành viên EU từng tham gia lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Syria và Iraq.
Các quốc gia EU quan ngại rằng một số phần tử từng tham gia chiến đấu trong đội ngũ chiến binh thánh chiến Hồi giáo có thể trở thành mối đe dọa khủng bố khi họ về nước.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ rạn nứt giữa 2 đồng minh Mỹ và Israel. Mới nhất hôm qua, 2 ô tô của lãnh sự quán Mỹ đã bị tấn công bằng gạch đá tại Adei Ad, khu vực Israel xây nhà trái phép cho người định cư Do thái.
Trong những nhận định chính thức ban đầu về lý do khiến chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia gặp nạn được đưa ra hôm qua, các chuyên gia thời tiết Indonesia cho rằng việc hình thành băng do thời tiết cực đoan có thể là nguyên nhân của thảm kịch, theo The Malaysian Insider.
Xung đột ở Syria trong năm 2014 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 76.021 người, trong đó có gần một nửa là dân thường. Con số trên được Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 1/1 công bố trong báo cáo của mình.
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin kể từ ngày 1/1/2015, Nga đã chính thức trở thành chủ tịch luân phiên của khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.