Quân đội Libya kêu gọi Liên hợp quốc dỡ bỏ cấm vận vũ khí
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/1/2015 | 1:50:36 PM
Ngày 8/1, tướng Khalifa Haftar, chỉ huy một chiến dịch quân sự chủ chốt của Chính phủ Libya chống các phiến quân Hồi giáo, đã kêu gọi Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với quân đội Libya và cam kết quân đội sẽ không can dự vào các tranh cãi chính trị tại quốc gia này.
![]() |
Tướng Khalifa Haftar.
|
Phát biểu tại cuộc gặp mặt lần đầu tiên với Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Bernardino Leon, tướng Haftar nhấn mạnh cuộc chiến mà quân đội Libya tiến hành là một cuộc chiến “giữa chính phủ và các nhóm khủng bố."
Trong khuôn khổ chuyến thăm Libya, ông Leon cũng đã gặp Tư lệnh lực lượng không quân Libya tại thành phố Al-Marj, Đại tá Saqr Al-Jroshi .
Cuộc gặp giữa Đặc phái viên Leon với các tướng lĩnh quân đội Libya diễn ra sau khi Quốc hội nước này triệu tập 129 sỹ quan quân sự đã về hưu, trong đó có tướng Haftar, trở lại phục vụ trong quân ngũ. Hai vị tướng trên đều cho rằng việc tái nhập ngũ các sỹ quan quân đội sẽ giúp tăng tính hợp pháp cho chiến dịch hiện nay chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan tại Libya.
Tướng Haftar đã phát động chiến dịch Nhân phẩm ngày 16/5/2014 nhằm chống chủ nghĩa khủng bố tại Libya. Khi đó, chiến dịch này bị Quốc hội mãn nhiệm xem là một cuộc đảo chính, tuy nhiên Chính phủ Libya được quốc tế công nhận đã ủng hộ tướng Hartar và cử quân đội tham gia.
Kể từ khi liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) chiếm thủ đô hồi tháng Tám, hai quốc hội và hai chính phủ tồn tại song song tại nước này và đều tuyên bố mình hợp pháp.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv cho biết Chính quyền Palestine (PA) có kế hoạch nộp hồ sơ lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) kiện các quan chức Israel, ngay sau khi gia nhập tổ chức này vào ngày 1/4 tới.
Các lực lượng an ninh Pháp đã được triển khai tại thị trấn Villers-Cotterets, khi có nguồn tin cho rằng hai nghi phạm chính trong vụ khủng bố tại Paris đã xuất hiện tại đây.
Ngày 8-1, Sri Lanka bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử tổng thống với 1.400 điểm bầu cử trên cả nước. Trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống sắp mãn nhiệm Mahinda Rajapakse, đại diện cho đảng Tự do Sri Lanka và Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena, ứng cử viên của đảng Mặt trận dân chủ mới (NDF), là hai nhân vật sáng giá nhất trong số 19 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào vị trí tổng thống lần này.
Trong bài phát biểu qua truyền hình gửi toàn thể người dân Pháp tối 7/1, theo giờ địa phương (rạng sáng 8/1 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Đây là lần thứ 5 trong vòng 50 năm qua nước Pháp để quốc tang.