Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ bị truy tố về tội tham nhũng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/1/2015 | 2:06:13 PM

Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 23/1 công bố kế hoạch truy tố cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra với tội danh tham nhũng thông qua chương trình

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp quốc gia ở Bangkok hôm 22/1
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp quốc gia ở Bangkok hôm 22/1

Ông Surasak Threerattrakul, giám đốc Văn phòng công tố Thái Lan cho biết dựa vào những bằng chứng do Ủy ban Quốc gia Thái Lan cung cấp đủ để truy tố hình sự đối với bà Yingluck.

Cùng ngày Quốc hội Thái Lan cho biết sẽ tiến hành việc bỏ phiếu luận tội. Để quyết định bà Yingluck có tội, cần phải có ít nhất 60% nghị sĩ bỏ phiếu tán thành.

Tháng 7/2014, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã đệ đơn kiện bà Yingluck khi còn là Thủ tướng Thái Lan đã không dừng chương trình trợ giá gạo cho nông dân lại, gây thiệt hại 15 tỷ USD cho chính phủ.

Ngoài ra, Ủy ban này còn buộc tội bà đã dùng chương trình trợ giá gạo như một kế sách để giành chiến thắng trong bầu cử năm 2011. Điều trần trước Quốc hội Thái Lan, hôm qua (22/1) cựu Thủ tướng Yingluck đã phủ nhận mọi cáo buộc của Ủy ban này.

Theo luật pháp Thái  Lan, nếu bị xét xử với các tội danh vừa nêu, bà Yingluck có thể đối mặt với án tù 10 năm và bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Binh sỹ Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên minh châu Âu (EUFOR RCA) tuần tra tại Bangui.

Ngày 22/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Trung Phi thêm một năm, đến ngày 29/1/2016.

Lực lượng chức năng đang chuyển thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay QZ8501 tới tàu chiến Banda Aceh, ngày 22/1.

Ngày 22/1, các thợ lặn Indonesia thông báo, đã tìm thấy thêm 6 thi thể hành khách trong vụ rơi máy bay QZ8501 trên biển Java cách đây hơn 3 tuần.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Hội nghị 21 quốc gia tại thủ đô London, Anh ngày 22/1 thảo luận các biện pháp chống lại tổ chức tự xưng này tại Iraq và Syria.

Các điều tra viên IAEA tại nhà máy Natanz, cách thủ đô Tehran khoảng 300km về phía nam.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 21/1 cho biết Iran vẫn tiếp tục tôn trọng các cam kết của thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được với nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng Đức), trong bối cảnh Tehran và các cường quốc phương Tây đang tiến hành đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục