Tổng thống Putin kêu gọi các bên Ukraine ngừng bắn

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/2/2015 | 2:41:48 PM

Ngày 2/2, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiến sự ngày càng căng thẳng tại miền Đông Ukaine và kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cùng ngày, người đứng đầu CH Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko và người đứng đầu CH Lugansk tự xưng Igor Plotnitsky cũng ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định không có ý định thực hiện các hành động tấn công và sẵn sàng dừng lại tại đường ranh giới hiện nay. Hai nhà lãnh đạo trên cho biết lực lượng đòi độc lập không muốn tiếp tục đổ máu và sẵn sàng ngừng mọi hoạt động mở rộng khu vực kiểm soát theo giới tuyến hiện tại mà Chính quyền Kiev cáo buộc họ vi phạm, đồng thời kêu gọi Kiev ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết xung đột.
 
Tuy nhiên, ông A. Zakhartchenko cũng tuyên bố sẽ huy động 100.000 quân nhằm đối phó với lệnh động viên mới nhất của quân đội Ukraine, cũng như thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho lực lượng quân đội Ukraine.
Liên quan đến tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine, phát ngôn viên Quân đội Ukraine Leonid Matyukhin cho biết khoảng 180 tay súng đòi độc lập đã thiệt mạng và 248 tay súng khác bị thương trong các cuộc giao tranh trong 24 giờ qua, trong khi phía quân đội Ukraine có 5 binh sĩ thiệt mạng và 29 người bị thương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vyacheslav Abroskin cho biết 4 dân thường, trong đó có một trẻ em mới 2 tuổi, cũng đã bị trúng đạn tử vong tại hai thị trấn hiện vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo DPR cho biết tại khu vực do lực lượng này kiểm soát đã có 15 dân thường bị chết và 32 dân thường bị thương trong vòng một tuần do do đạn pháo và súng cối hạng nặng bắn vào 4 khu dân cư. Còn tại CH Lugansk tự xưng, 4 dân thường cũng đã bị chết do đạn pháo và súng cối rơi trúng các khu dân cư.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine gia tăng ngay sau cuộc đàm phán tại Minsk (Belarus) kết thúc ngày 28/1 mà không đạt kết quả cụ thể nào, hai bên đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang căng thẳng và phá vỡ tiến trình hòa bình.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Chiếc máy bay MH17 bị nạn ở miền đông Ukraine

Hôm qua (2-2) một đội tìm kiếm người Hà Lan đã tìm thấy thêm một số phần thi thể còn lại của các nạn nhân xấu số tại nơi xảy ra vụ chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine/

Khói bốc lên ở Kobani sau một đợt không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 1/2, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã rút lui khỏi Kobani, thị trấn chiến lược nằm ở phía Bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng 1-2, Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp nội các và Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) tại Văn phòng Thủ tướng sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông tung đoạn băng ghi hình hành quyết con tin thứ 2 Kenji Goto. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh “Nhật Bản quyết cùng cộng đồng quốc tế chiến đấu với khủng bố”.

Phiến quân chiếm giữ một căn cứ quân Chính phủ Syria tại làng Khan Arnabeh, ngày 12/9. Ảnh minh họa.

Theo hãng Tân hoa xã/Reuters, kênh truyền hình liên Arab al-Mayaden đưa tin ít nhất 50 phiến quân đã bị tiêu diệt và 150 tên khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất với binh lính chính phủ Syria tại tỉnh Idlib, Tây Bắc quốc gia Trung Đông này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục