Mỹ, Anh, Pháp đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/2/2015 | 8:23:22 AM

Sau Mỹ và Anh, Pháp đã đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Sanaa của Yemen do lo ngại bất ổn về an ninh và khủng hoảng chính trị đang leo thang tại đây.

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa của Yemen.
Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Tiếp sau Mỹ và Anh, ngày 11/2, đến lượt Pháp thông báo đóng cửa Đại sứ quán của nước này tại Thủ đô Sanaa của Yemen do lo ngại bất ổn về an ninh và khủng hoảng chính trị đang leo thang tại đây.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Pháp tại Yemen cho biết sẽ đóng cửa từ ngày 13/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo, đồng thời yêu cầu các công dân Pháp tại đây rời đi càng sớm càng tốt.

Quyết định trên của Pháp được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Anh đồng loạt thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen, sơ tán các nhân viên ngoại giao cùng thân nhân và ban bố cảnh báo đi lại đối với quốc gia châu Á này do lo ngại khủng hoảng chính trị sẽ châm ngòi cho một cuộc nội chiến.

Trước đó vào hôm 6/2, phiến quân Houthi tại Yemen đơn phương thông báo thành lập một “hội đồng Tổng thống” để tiếp quản quyền lực và tiến tới xây dựng một “hội đồng dân tộc” gồm 551 thành viên thay thế Quốc hội hiện hành. Động thái này của Houthi đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ trong nước và cộng đồng quốc tế.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các nhân viên y tế hoạt động trong môi trường đại dịch Ebola

Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf hôm qua (11/2) cam kết quốc gia Tây Phi này sẽ sớm công bố hết dịch Ebola.

Vụ tai nạn khiến 100 ô tô bị hư hỏng.

Sáng 11/2 theo giờ địa phương, một vụ đâm xe liên hoàn trên một cây cầu gần sân bay Incheon của Hàn Quốc đã làm 2 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Trong số những người bị thương có 2 người Việt, và một trong số này bị thương nặng.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson.

Phát biểu trong buổi họp báo do Ủy ban Chống khủng bố Liên hợp quốc tổ chức ngày 10/2, tại trụ sở chính ở thành phố New York của Mỹ, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson thúc giục cộng đồng quốc tế tiếp tục đoàn kết trên mặt trận chống khủng bố toàn cầu trong bối cảnh các nhóm khủng bố, cực đoan đang "gieo rắc nỗi sợ hãi bằng những hành động tàn bạo."

Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma (trái) và Đại sứ Nga tại Ukraine trong cuộc đàm phán đêm 10-2 tại Minsk, Belarus.

Theo AP, các nhà đàm phán thuộc nhóm tiếp xúc gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp họp tại Minsk, Belarus đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Ukraine vào đêm 10-2. Hãng tin Interfax của Nga cũng cho biết, cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ, từ khoảng 21 giờ tối cho đến 23 giờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục