Ngoại trưởng EU họp bất thường về việc trừng phạt Nga

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/3/2015 | 9:12:03 AM

Ngoại trưởng 28 nước EU ngày 6/3 họp tại Latvia để thảo luận về tình hình Ukraine và phản ứng phù hợp với những diễn biến mới đây.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Đức (giữa) bắt tay người đồng cấp Latvia (phải).
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Đức (giữa) bắt tay người đồng cấp Latvia (phải).

Phát biểu sau cuộc họp, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini cho biết, việc làm cần thiết hiện nay là tăng cường việc giám sát lệnh ngừng bắn của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, tức là phải có một một cơ chế giám sát hợp pháp và an toàn.

Cũng theo bà, Liên minh châu Âu sẵn sàng gia tăng các lệnh trừng phạt với Nga liên quan tới cuộc xung đột tại  Ukraine, song ưu tiên hàng đầu của khối vẫn là củng cố lệnh ngừng bắn mong manh đạt được tại Minsk (Belarus). Dù tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đã có một số cải thiện kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng trước, song hiện sẽ không có chuyện Liên minh châu Âu sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, song các nước thành viên lại không thể đạt nhất trí về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt hiện nay, do nhiều nước vẫn còn phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk đã phần nào giúp làm dịu sức ép liên quan tới các lệnh trừng phạt mới, song Liên minh châu Âu vẫn cần phải quyết định sớm liệu có mở rộng các lệnh trừng phạt về kinh tế với Nga, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7 tới hay không.

(Theo VOV)

Các tin khác

Reuters ngày 6-3 đưa tin, quân đội Ukraine bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Ảnh minh hoạ.

Theo THX, ngày 5/3, Chính quyền Palestine (PA) cho biết họ đã bắt đầu các công tác chuẩn bị để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Phiến quân Boko Haram.

Nhiều dân làng phải trốn trong bụi rậm để thoát thân. Phiến quân chủ yếu giết các nam giới. Boko Haram dường như muốn “noi gương” IS.

Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần sữa Việt Nam-  Vinamilk.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á (Asia's Power Businesswomen). Các đại diện năm nay đến từ 16 quốc gia và tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trung Quốc thống trị danh sách với 14 đại diện, theo sau là Ấn Độ, Thái Lan và Singapore.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục