Ông Putin cắt 10% tiền lương của mình và nhiều quan chức cấp cao
- Cập nhật: Chủ nhật, 8/3/2015 | 5:41:29 AM
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự cắt đi 10% tiền lương của mình, Thủ tướng Dmitry Medvedev và một vài quan chức cấp cao khác do những khó khăn kinh tế mà Nga đang phải đối mặt.
![]() |
Thủ tướng Dmitry Medvedev và Tổng thống Putin (phải).
|
Theo sắc lệnh Tổng thống Putin kí vào hôm 6/3, tiền lương của một vài quan chức sẽ bị cắt giảm từ 1/3 đến 31/12/2015.
Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng tới Công tố viên trưởng Yuri Chaika, lãnh đạo Uỷ ban điều tra Nga, Aleksandr Bastrykin và tất cả thành viên trong chính phủ bao gồm cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
Lệnh cắt 10% tiền lương có thể được kéo dài thêm ra năm 2016 nếu tình hình kinh tế không có gì cải thiện, thư kí báo chí của Tổng thống Nga, Smitry Peskov nói với hãng tin RIA Novosti.
Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng việc cắt giảm tiền lương trong chính phủ và bộ máy lãnh đạo không phải là một dấu hiệu cho sự cắt giảm biên chế chung của lao động trên cả nước.
Ngoài ra, các thành viên trong quốc hội Nga cũng bắt buộc phải cắt giảm 10% như một phần của kế hoạch tối ưu hoá ngân sách chính phủ.
Vào cuối tháng 2, Tổng thống Putin đã ra lệnh cắt giảm đi 10% tiền lương của thành viên văn phòng tổng thống. Theo nhật báo Vedomosti, ông Putin được trả lương khoảng 3,6 triệu ruble vào năm 2013, tuy nhiên, con số này đã tăng lên 2,65 lần vào tháng 4-2014. Hiện tỉ giá hối đoán giữa USD và ruble là 60,4 ruble ăn 1 USD.
Nền kinh tế Nga đã bị thiệt hại nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu sụt giảm, điều khiển đồng ruble mất đi khoảng 50% giá trị vào tháng 12-2014.
(Theo VOV)
Các tin khác
![Công nhân đang làm việc tại một mỏ dầu ở Libya.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2015/121747_7-3 tan cong.jpg)
Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tự xưng hôm 6-3 đã ra tay sát hại 8 người khi tấn công một mỏ dầu ở Al-Ghani, miền nam Libya.
![Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Đức (giữa) bắt tay người đồng cấp Latvia (phải).](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2015/121745_7-3 ngoai truong.jpg)
Ngoại trưởng 28 nước EU ngày 6/3 họp tại Latvia để thảo luận về tình hình Ukraine và phản ứng phù hợp với những diễn biến mới đây.
Reuters ngày 6-3 đưa tin, quân đội Ukraine bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.
![Ảnh minh hoạ.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2015/121725_6-3 who.jpg)
Theo THX, ngày 5/3, Chính quyền Palestine (PA) cho biết họ đã bắt đầu các công tác chuẩn bị để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).