Thỏa thuận xây đường ống dẫn khí đốt EU-Baltic

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2015 | 2:17:34 PM

Ngày 15/10, Ba Lan và Litva đã ký kết một thỏa thuận bước ngoặt, để xây dựng một đường ống dẫn khí đốt giữa 2 nước, phá thế cô lập về khí đốt của các quốc gia vùng Baltic.

Thỏa thuận được kí kết trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Ủy ban châu Âu, đại diện của Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Đường ống dẫn khí đốt có tổng chiều dài hơn 500km chạy từ Ba Lan đến Litva sẽ là đường ống đầu tiên nối các quốc gia nằm ở phía Đông biển Baltic với châu Âu. Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ tài chính 300 triệu Euro trong tổng kinh phí 558 triệu Euro của dự án này.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga và đảm bảo nguồn cung khí đốt.

(Theo VTV)

Các tin khác

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa cho biết, theo thông báo ngày 15/10/2015 của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trường hợp bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) cuối cùng của Hàn Quốc đã phải nhập viện trở lại sau khi xét nghiệm dương tính với MERS-CoV.

Ngày 15/10, ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom cảm tử làm rung chuyển đền thờ tại thành phố Maiduguri, miền Đông Nam Nigeria.

Số nước được miễn thị thực vào Indonesia lên 90 nước.

Tổng thống Indonesia ký quyết định miễn thị thực du lịch cho công dân của 45 quốc gia, nâng số nước và vùng lãnh thổ có công dân được miễn thị thực vào Indonesia lên 90.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 15/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu 5 nước thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an. Các nước trúng cử là Ai Cập, Nhật Bản, Senegal, Ukraine và Uruguay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục