Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 18 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2015 | 1:52:54 PM

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa bầu 18 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền – cơ quan chịu trách nhiệm chính của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc họp tại Geneva.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc họp tại Geneva.

Theo đó, với phần lớn nhất trí trong số 192 quốc gia bầu, Đức, Bỉ, Burundi, Côte d'Ivoire, United Arab Emirates, Ecuador, Ethiopia, Georgia, Kenya, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Panama, Philippines, Hàn Quốc, Slovenia, Thụy Sĩ, Togo và Venezuela đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/1/2016.

Những quốc gia không trúng cử có Uganda với 12 phiếu, Cameroon với 2 phiếu và Benin, Kazakhstan, Lesotho, Luxembourg, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Rumani, Thái Lan, Hungary và Thụy Điển, mỗi quốc gia có 1 phiếu.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc gồm 47 nước thành viên, trong đó được phân bổ 13 ghế cho Nhóm các quốc gia châu Phi và 13 ghế cho Nhóm các quốc gia châu Á. Đó là lý do tại sao, với 105 phiếu, Pakistan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không thể có được 1 trong 5 ghế mà Đại hội đồng hiện đưa ra.

Tình huống tương tự cũng xảy ra đối với Bahamas khi với 113 phiếu bầu, vẫn không thể đủ điều kiện có được 1 trong 3 ghế trống trong số ghế của Nhóm các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribe. Đối với Nhóm các quốc gia Tây Âu và các quốc gia khác, 7 ghế được dành riêng cho họ, và 6 ghế dành cho Nhóm các quốc gia Đông Âu.

Các quốc gia vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền sẽ cùng tham gia với Nam Phi, Albania, Algeria, Ả Rập Saudi, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Trung Quốc, Cuba, El Salvador, Macedonia, Nga, Pháp, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Latvia, Maldives, Morocco, Mexico, Namibia, Nigeria, Paraguay, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Cộng hòa Congo, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được thành lập năm 2006, gồm 47 thành viên, trong đó Việt Nam đang là một thành viên trong nhiệm kỳ 2014 – 2016.

Hội đồng Nhân quyền là tổ chức liên chính phủ nằm trong hệ thống của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về việc tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên khắp toàn cầu.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Toàn cảnh một phiên xét xử của PCA.

Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) không chấp thuận tuyên bố của Trung Quốc rằng PCA không có quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc ở biển Đông.

Nhà lãnh đạo ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Saudi Arabia và Nga tại Vienna, ngày 23/10/2015.

Iran, đồng minh chính của chính quyền Syria tại Trung Đông, sẽ lần đầu tiên tham dự các cuộc đàm phán quốc tế bàn về cuộc xung đột tại Syria dự kiến diễn ra vào ngày mai (30/10) tại Vienna (Áo). Đây được xem là một bước ngoặt ngoại giao lớn theo như mong muốn và đề xuất của Nga.

Trung Quốc đã và đang tăng cường bồi đắp trái phép ở biển Đông.

Một tòa án quốc tế tại Hà Lan ngày 29/10 tuyên bố rằng tòa này có quyền phân xử liên quan tới vụ việc Philippines kiện Trung Quốc về các tranh chấp ở Biển Đông, trong một động thái có thể khiến Bắc Kinh nổi giận.

Ông Paul Ryan trở thành một trong những Chủ tịch Hạ viện trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ngày 29/10, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan đã đắc cử cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thay ông John Boehner, người trước đó tuyên bố rời nghị trường vào cuối tháng 10 này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục