Bầu cử Myanmar: Công bố thêm 179 ghế nghị sĩ
- Cập nhật: Thứ tư, 11/11/2015 | 8:12:22 AM
Ngày 10-11, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar (MUEC) đã công bố thêm 179 ghế nghị sĩ ở 3 cấp gồm Thượng viện, Hạ viện và nghị viện vùng hoặc bang.
Trong tổng số 33 ghế Thượng viện đầu tiên được công bố, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Saan Suu Kyi đã giành được 29 ghế, đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang cầm quyền (USDP) chỉ giành được 2 ghế.
Hai ghế còn lại thuộc về 1 ứng cử viên độc lập và 1 đảng thiểu số. Trong số 34 ghế Hạ viện được công bố trong ngày kiểm phiếu thứ 2, NLD giành được 29 ghế, USDP chỉ giành được 2 ghế, đảng Liên đoàn dân chủ dân tộc Shan (SNDF) được 2 ghế, và 1 ghế thuộc đảng Đại hội vì dân chủ Zomi (ZCD).
Trong số 112 ghế nghị viện vùng hoặc bang, NLD đã giành được 95 ghế, trong khi USDP giành được 9 ghế. SNDF giành được 4 ghế và ZCD được 1 ghế, đảng Dân chủ bang Kachin giành được 2 ghế và đảng Quốc gia Mon được 1 ghế.
Như vậy, tính tới đêm 10-11, MUEC đã công bố tổng cộng 285 ghế nghị sĩ của cả 3 cấp, trong đó có 88 ghế Hạ viện, 33 ghế Thượng viện và 164 ghế nghị viện vùng hoặc bang. Trong số này, NLD đã giành được 49 ghế Hạ viện, 29 ghế Thượng viện và 142 ghế cấp vùng hoặc bang.
Cùng ngày, nhóm quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) tới Myanmar theo dõi cuộc bầu cử tại quốc gia Đông Nam Á này nhận định cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra trong “không khí yên bình”.
Anna Gomez, một thành viên Nghị viện EU từ Bồ Đào Nha nói tại buổi họp báo ở Yangon: “Chúng tôi ấn tượng với không khí yên bình, sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên tại các điểm bỏ phiếu cũng như công tác tổ chức bầu cử”. Tuy nhiên, bà Gomez cũng đánh giá vẫn còn trục trặc trong vấn đề đăng ký bầu cử, dẫn tới việc một số sắc tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo bị tước quyền bầu cử.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Toà án Thái Lan ngày hôm nay đã bắt đầu phiên tòa xét xử đường dây buôn người lớn nhất từng bị triệt phá ở nước này. Tổng cộng có 88 nghi phạm bị đưa ra xét xử.

Đêm 9/11 theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang ngày càng trầm trọng ở châu lục này.

Ngày 10-11, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) thông báo sẽ giành tới hơn 70% số ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Myanmar sau 25 năm.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 9/11 đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU cần tiến hành cải tổ nếu muốn Anh tiếp tục ở lại trong khối này.