Mỹ cam kết tăng gấp đôi nỗ lực tiêu diệt IS sau vụ khủng bố ở Paris
- Cập nhật: Thứ ba, 17/11/2015 | 1:55:12 PM
Tổng thống Mỹ Obama cam kết sẽ tăng gấp đôi những nỗ lực để tiêu diệt IS trong bối cảnh IS vừa đe dọa sẽ tấn công vào Mỹ sau vụ khủng bố ở Paris.
![]() |
|
Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kì ngày 16/11, Tổng thống Obama cho biết, ông vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có triển khai lực lượng bộ binh Mỹ đến các khu vực xảy ra xung đột ở Trung Đông hay không.
Hiện Tổng thống Barack Obama đang phải đối mặt với một số chỉ trích trong việc giải quyết những bất ổn gần đây tại Iraq và Syria. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa kêu gọi ông Obama cần có cách tiếp cận mạnh mẽ hơn, bao gồm việc triển khai thêm bộ binh trong khu vực.
Theo các cuộc khảo sát gần đây, phần lớn người dân Mỹ muốn tăng cường các vụ tấn công nhằm vào IS nhất là sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris. Tuy nhiên, phần lớn vẫn phản đối việc cử binh lính tới Iraq và Syria.
Ông Obama cho biết, trong hơn 1 năm qua các cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt quan tâm đến khả năng xảy ra các vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào các nước phương Tây. Tuy nhiên, họ không nhận được một thông tin cụ thể nào có thể giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với quân đội Pháp sau các cuộc tấn công khủng bố diễn ra tại Paris, Pháp ngày 13/11 vừa qua.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết, Mỹ luôn gắn bó và đoàn kết với Pháp – đồng minh lâu đời nhất của Mỹ. Đây là lý do hai bên quyết định tăng cường chia sẻ thông tin tình báo.
Ông Cook nói thêm rằng, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đã ban hành những hướng dẫn mới, cho phép quân nhân trong quân đội Mỹ dễ dàng chia sẻ thông tin về kế hoạch hành động và thông tin tình báo với đối tác Pháp.
Theo ông Cook, việc tăng cường chia sẻ thông tin sẽ được mở rộng tới mức tối đa theo luật lệ và chính sách hiện hành của cả hai quốc gia.
Pháp là một thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm phát động các cuộc không kích tại Syria và Iraq chống lại IS. Trước đó, IS đã nhận trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, Pháp làm ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương.
(Theo VOV)
Các tin khác

Phát biểu sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã xác định rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận nguồn tài chính từ 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước G-20.

Tối 16-11, Cao ủy phụ trách hợp tác quốc tế và phát triển của Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì Lễ chào mừng 20 năm hợp tác Việt Nam - EU đồng hành vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân.

Một phút mặc niệm được tổ chức trên khắp châu Âu và nhiều quốc gia khác để tưởng niệm 129 nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris (Pháp) vừa qua.