Tổng thống Pháp tuyên chiến với IS
- Cập nhật: Thứ ba, 17/11/2015 | 2:08:21 PM
Phát biểu trước Quốc hội Pháp trong lễ mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố Paris đêm 13/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, nước này đang trong cuộc chiến với IS và thề sẽ tiêu diệt các phần tử thánh chiến ác quỷ.
![]() |
Tổng thống Pháp tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến với IS
|
Trang tin Express cho biết, IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại nhà hát Bataclan, gần sân vận động bóng đá Stade de France và tại các quán cà phê và nhà hàng ở thủ đô Paris làm 129 người chết.
Phát biểu trước Quốc hội Pháp ngày hôm nay, 17/11, Tổng thống Pháp cho biết: "Pháp đang có chiến tranh. Những cuộc tấn công này là chiến tranh. Đó là một cuộc tấn công chống lại các giá trị của chúng ta, chống lại thế hệ trẻ của chúng ta và cách sống của chúng ta”.
Pháp – hiện vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công tàn bạo - đã tuyên bố quốc tang ba ngày. Nước này đã trả đũa IS bằng cách tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn ngày hôm qua vào các khu vực của IS ở Raqqa, Syria.
Nói về các cuộc không kích, ông Hollande cho biết: "Từ đầu năm đến nay, tổ chức này đã tấn công Paris, Đan Mạch, Tunisia, Ai Cập, Lebanon, Kuwait, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya. Mỗi ngày, chúng tàn sát và áp bức người dân. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tiêu diệt IS”.
"Tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp càng sớm càng tốt để ra một nghị quyết chung về chống khủng bố", ông nói.
Ông Hollande cũng cho biết, Pháp sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào IS trong suốt những tuần tới. Thứ năm này, tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ tới Đông Địa Trung Hải và sẽ giúp Pháp nâng cao năng lực hành động.
"Sẽ không có sự thương hại và không có sự sợ hãi”, Tổng thống Pháp nói.
7 trong số những kẻ tấn công gây ra cái chết của 129 người đã bị tiêu diệt, nhưng một số nghi phạm – trong đó có Salah Abdeslam, 26 tuổi, vẫn đang lẩn trốn.
Tổng thống Pháp nói với các nhà chính trị của đất nước mình rằng, IS đe dọa không chỉ Pháp, mà toàn bộ thế giới.
"Tôi sẽ gặp Tổng thống Obama và Tổng thống Putin để thống nhất các lực lượng”, ông cho biết.
Ông Hollande cũng đề cập đến vai trò của IS trong cuộc khủng hoảng người tị nạn đang đe dọa châu Âu.
Ông nói: "Điều quan trọng là phải chấp nhận những người mong muốn được tị nạn - nhưng phải đưa những người không thật sự cần tị nạn quay trở lại đất nước của họ. Chúng ta phải bảo vệ biên giới của EU... Nếu châu Âu không kiểm soát được các biên giới bên ngoài, khi đó – có thể là thứ chúng ta thấy ngày hôm nay, trước mắt chúng ta - sẽ là sự quay trở về biên giới quốc gia, các bức tường và hàng rào kẽm gai. Nó sẽ phá vỡ cấu trúc của Liên minh châu Âu”.
Ông Hollande cũng cho biết, tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng ở Pháp thêm 3 tháng nữa.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Tổng thống Mỹ Obama cam kết sẽ tăng gấp đôi những nỗ lực để tiêu diệt IS trong bối cảnh IS vừa đe dọa sẽ tấn công vào Mỹ sau vụ khủng bố ở Paris.

Phát biểu sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã xác định rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận nguồn tài chính từ 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước G-20.

Tối 16-11, Cao ủy phụ trách hợp tác quốc tế và phát triển của Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì Lễ chào mừng 20 năm hợp tác Việt Nam - EU đồng hành vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân.